Cầu 3.500 tỷ kết nối Bến Tre - Trà Vinh được thí điểm cơ chế đặc thù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2 kết nối hai tỉnh Bến Tre - Trà Vinh được bổ sung vào danh mục dự án thuộc Nghị quyết “Thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ”. Nghị quyết này vừa được Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Trước đó, tại văn bản gửi Quốc hội, Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải về việc bổ sung dự án cầu Cổ Chiên 2 vào danh mục Nghị quyết đặc thù của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh cho biết: Cầu Cổ Chiên 2 kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh, nằm trên tuyến đường ven biển thuộc Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454 ngày 1/9/2021.

Tuy nhiên, do vướng quy định tại Luật Ngân sách và Luật Chính quyền địa phương nên trong phạm vi các đề xuất dự án thuộc Chương trình DPO của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh, không bao gồm cầu Cổ Chiên 2. Do vậy, nếu không có cơ chế đặc thù, rất khó triển khai thi công cầu và đưa vào sử dụng, từ đó không thể khai thác hiệu quả, đồng bộ toàn tuyến đường ven biển nói trên.

Cầu 3.500 tỷ kết nối Bến Tre - Trà Vinh được thí điểm cơ chế đặc thù ảnh 1

Cầu Cổ Chiên 2 cách cầu Cổ Chiên hiện hữu khoảng 30km về phía hạ lưu sông Cổ Chiên.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết “Thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ”. Trong đó, Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2, kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh được Quốc hội thống nhất bổ sung vào danh mục dự án.

Theo phương án đề xuất của tỉnh Trà Vinh, dự án cầu Cổ Chiên 2 (bắc qua sông Cổ Chiên) có tổng chiều dài gần 5.000m, trong đó chiều dài cầu khoảng 2.100m, đường dẫn dài 2.800m (phía tỉnh Trà Vinh 1.300m, phía tỉnh Bến Tre 1.500m).

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.500 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cấp 100% vốn vay nước ngoài. Về tiến độ, giai đoạn 2023-2024 chuẩn bị cho dự án, giai đoạn 2025-2029 thực hiện dự án và dự kiến đưa vào khai thác sử dụng năm 2030.

Tỉnh Trà Vinh được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với tỉnh Bến Tre để nghiên cứu lập dự án cầu Cổ Chiên 2, báo cáo Thủ tướng và cấp có thẩm quyền và là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Mới đây, đại diện các sở ngành liên quan của hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre có chuyến khảo sát, thống nhất về phạm vi, vị trí dự án. Theo đó, dự kiến cầu Cổ Chiên 2 sẽ cách cầu Cổ Chiên hiện hữu khoảng 30km về phía hạ nguồn.

Dự án kết nối vào dự án đường hành lang ven biển tỉnh Trà Vinh và dự án đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre. Địa điểm kết nối phía tỉnh Bến Tre là xã An Qui, huyện Thạnh Phú; phía tỉnh Trà Vinh là xã Long Hòa, huyện Châu Thành.

Cầu Cổ Chiên 2 hoàn thành sẽ đáp ứng niềm mong mỏi của người dân 2 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và các tỉnh ĐBSCL, kết nối với TPHCM một cách ngắn nhất; tạo không gian phát triển mới, động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển khu vực ĐBSCL.

MỚI - NÓNG