Cặp đôi Trung Quốc quỳ gối giữa đường phố Singapore

Cặp đôi quỳ gối giữa đường bất chấp xe cộ qua lại.
Cặp đôi quỳ gối giữa đường bất chấp xe cộ qua lại.
TPO - Cảnh sát Singapore ngày 25/8 đã bắt giữ một cặp vợ chồng người Trung Quốc do quỳ gối trên một tuyến đường đông đúc nước này, gây rối loạn giao thông.

Theo Shanghaiist, cảnh sát Singapore đã bắt giữ một cặp vợ chồng người Trung Quốc là lao động nhập cư, quỳ gối giữa tuyến đường đông xe cộ qua lại và không chịu rời đi.

Cặp vợ chồng, người chồng mặc quần áo vàng và người vợ mặc bộ đồ đen, cầm hai tờ giấy viết tay bằng chữ Trung Quốc quỳ giữa đường Bendemeer- một tuyến đường đông xe qua lại gần trụ sở Bộ Nhân lực (MOM) khiến các tài xế phải rất vất vả tránh để không đụng phải họ.

Thông báo của MOM cho biết, người phụ nữ được cấp phép lao động, cùng chồng của mình đến cơ quan này, xin giúp đỡ hoàn lại lệ phí mà họ đã đóng ở địa phương để được sang nước ngoài làm việc.

"Chúng tôi đã giải thích về điều luật và các quy định của chúng tôi, song họ đều không nghe", người phát ngôn MOM nói.

Biểu tình ở nơi công cộng ở Singapore là rất hiếm. Người biểu tình chỉ được tập trung ở khu vực Hong Lim-địa điểm duy nhất được cho phép biểu tình. Ngoài ra, muốn tổ chức một cuộc biểu tình cũng phải xin giấy phép của cảnh sát. 

Nếu bị kết tội tổ chức biểu tình nơi mà không có giấy phép, cặp có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 5.000 SGD (23.000 NDT).

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG