Cảnh sát nổ súng, vây bắt nhóm thanh niên mang hung khí đi hỗn chiến

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm thanh, thiếu niên và vũ khí thu giữ được.
Nhóm thanh, thiếu niên và vũ khí thu giữ được.
TPO - Ngày 1/10, Công an Đà Nẵng lấy lời khai của 9 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ hỗn chiến trên địa bàn.

Đêm 30/9, khi tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành (khu vực giáp ranh quận Hải Châu và quận Thanh Khê), tổ công tác thuộc lực lượng 911 (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện hai nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe máy với tốc độ cao, nên đã tổ chức ngăn chặn.

Thấy cảnh sát, các thanh - thiếu niên trong hai nhóm bỏ chạy tán loạn, nhiều người còn chạy xe ngược chiều. Lúc này, cảnh sát đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp và bắt được 2 người.

Trong đêm, Công an TP Đà Nẵng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ truy tìm 2 nhóm này.

Đến sáng 1/10, lực lượng chức năng đã bắt được thêm 7 người liên quan, thu giữ nhiều hung khí.

Các đối tượng khai, giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn nên mang theo hung khí đến công viên ở đường Mai Am (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) để giải quyết. Khi đi đến đường Nguyễn Tất Thành thì bị cảnh sát phát hiện.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.