Thiếu úy công an nổ súng chỉ thiên giải tán đám đông khi bị vây đánh

Bốn đối tượng chống người thi hành công vụ, tham gia đánh Thiếu úy Nguyễn Quốc Huy, tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Thành
Bốn đối tượng chống người thi hành công vụ, tham gia đánh Thiếu úy Nguyễn Quốc Huy, tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Bị vây đánh và thấy đồng nghiệp bị tấn công khi tới nhắc nhở một nhóm thanh niên dùng loa hát hò gây mất trật tự lúc đêm khuya, Thiếu úy Huy buộc phải nố súng chỉ thiên nhằm giải tán đám đông...

Chiều 19/2, Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, Công an quận Sơn Trà đang củng cố và hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng chống người thi hành công vụ xảy ra vào tối ngày 16/2 tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 16/2, nhận được tin báo tại khu vực sân cộng đồng thuộc chung cư C2 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) có một số đối tượng dùng loa gây mất trật tự tại địa phương nên lực lượng tuần tra 8394 (Công an phường Nại Hiên Đông) đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi đến nơi, lực lượng tuần tra ghi nhận có một số đối tượng (khoảng 20 người) đang tổ chức ăn uống, đồng thời dùng loa để hát hò gây ồn ào mất trật tự . Thấy vậy, Thiếu úy Nguyễn Quốc Huy (cán bộ Công an phường Nại Hiên Đông) đến yêu cầu các đối tượng tắt loa để người dân xung quanh nghỉ ngơi nhưng bất thành.

Thiếu úy Huy tiến đến tắt loa thì bị Trần Văn Hải (1990, trú Nại Nghĩa 3, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) dùng ghế đánh vào đầu. Sau đó Hải cùng Trần Minh Dui (trú tại chung cư C2) xô ngã Thiếu úy Huy  rồi cùng Trần Minh Thuận (1992, trú tại nhà C chung cư C2), Phan Minh Tuấn (trú tại chung cư 12T5, phường Nại Hiên Đông) và Nguyễn Văn Lộc (1989, trú tại Hoàng Quốc Việt, Nại Hiên Đông) dùng chân đá liên tiếp vào người Thiếu úy Huy. Đối tượng Lộc còn dùng một chiếc ghế kim loại ném trúng anh Nguyễn Văn Cước (là bảo vệ dân phố đang đi tuần khu vực). Thấy vậy, thiếu úy Huy dùng súng bắn chí thiên, lực lượng công an phường Nại Hiên Đông  phối hợp với lực lượng 113 sau đó đến hỗ trợ thì các đối tượng bỏ chạy.

Ngày sau đó, các đối tượng đến cơ quan công an để đầu thú. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai và thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.