Cảnh cư dân góp gạo gói bánh chưng, 'giữ lửa' Tết xưa giữa phố thị

'Biến' sân chơi, sảnh chung cư thành nơi nổi lửa nấu bánh chưng, đó là cách cư dân nhiều khu đô thị ở Hà Nội, Hưng Yên đón Tết Bính Ngọ 2026. Hình ảnh lá dong, lạt giang giữa lòng thành phố không chỉ tái hiện nét đẹp truyền thống mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm nơi phố thị.
Tại một khu đô thị Hà Nội, cư dân tập trung từ sáng sớm để chuẩn bị gói bánh. Người lớn phân chia công việc, hướng dẫn trẻ nhỏ những thao tác đầu tiên, tạo nên không khí quây quần ấm áp ngày giáp Tết.
Sợ con cháu quên vị Tết xưa giữa nhịp sống hiện đại, bà Nguyễn Thị Hạnh (65 tuổi) vẫn giữ thói quen tự gói bánh. Với bà, sự tiện nghi của chung cư không thể thay thế không khí sum vầy truyền thống.
Giữa những tòa chung cư hiện đại ở Hưng Yên, làn khói bếp từ nồi bánh chưng bắt đầu tỏa lên, sưởi ấm cả khoảng sân.
Anh Trần Minh Đức (35 tuổi) cho biết đây là năm thứ ba khu dân cư duy trì nếp 'góp gạo thổi cơm chung'. Với anh, nồi bánh chưng không chỉ để tiết kiệm chi phí mà còn là 'sợi dây kết nối những người hàng xóm vốn bận rộn quanh năm.
Thay vì chỉ đứng xem, trẻ được trực tiếp tham gia những khâu đơn giản như lau lá, cắt sống lá. Phụ huynh cho biết, đây là cách thiết thực nhất để con hiểu quy trình làm bánh và ý nghĩa ngày Tết, đồng thời giữ trẻ an toàn xa khu vực bếp lửa.
Theo đại diện Ban quản trị toà nhà cho biết, chương trình “ Gói bánh chưng – Tết sum vầy” được tổ chức với mong muốn tạo không gian để cư dân cùng chung tay gìn giữ nét đẹp truyền thống và tăng cường sự gắn kết nội khu. " Sự tham gia đầy trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và những đóng góp quý báu của cư dân chính là yếu tố quan trọng tạo nên một hoạt động ý nghĩa, đậm đà bản sắc Tết cổ truyền và lan tỏa không khí ấm áp, gắn kết", ông Vũ Huấn nói.
Thành quả là những chiếc bánh chưng xanh mướt, xếp hàng ngay ngắn chờ lửa.
Giữa bộn bề cuộc sống, nồi bánh chưng tập thể trở thành cái cớ tuyệt vời để mọi người xích lại gần nhau. 'Mong tình xóm giềng ngày càng bền chặt qua những mùa Tết ấm áp thế này', chị Minh Hằng bày tỏ
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hoạt động gói bánh chưng tập thể nở rộ tại nhiều khu dân cư Hà Nội. Từ việc chung tay rửa lá, vo gạo đến canh nồi bánh đỏ lửa... tất cả đã trở thành cách để cư dân đô thị 'giữ nhiệt' cho Tết Việt. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà còn là ngọn lửa lan tỏa tình thân, sự sum vầy giữa lòng phố thị.