Canada trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/5, Canada trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc Zhao Wei, sau khi một báo cáo tình báo cáo buộc nhà ngoại giao này nhằm vào một nghị sĩ Canada đã chỉ trích Trung Quốc trong vấn đề đối xử với cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.
Canada trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc ảnh 1

Quốc kỳ Trung Quốc và Canada. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi sẽ không tha thứ bất kỳ hình thức can thiệp nào từ bên ngoài”, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly tuyên bố.

Vụ trục xuất càng làm xấu quan hệ vốn căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc, và có thể dẫn đến việc Bắc Kinh đáp trả.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa lên án việc trục xuất, và cho biết đã gửi phản đối chính thức.

“Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện biện pháp đáp trả”, một phát ngôn viên của đại sứ quán viết trong tuyên bố đăng trên trang web.

Roland Paris, một cựu cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Justin Trudeau và là giáo sư về quan hệ quốc tế tại ĐH Ottawa, cho rằng Trung Quốc có thể sẽ đáp trả bằng cách trục xuất một nhà ngoại giao của Canada.

Cơ quan tình báo an ninh Canada (CSIS) soạn một báo cáo từ năm 2021 về ảnh hưởng của Trung Quốc ở Canada, trong đó nói về mối đe doạ nhằm vào nghị sĩ Michael Chong và gia đình ông.

“Chính phủ không phải mất đến 2 năm để đưa ra quyết định”, ông Chong nói với báo chí sau khi có thông báo việc trục xuất.

Trung Quốc khẳng định không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Canada và không định làm như vậy. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Toronto nói rằng báo cáo về ông Chong “không có căn cứ thực tế và đơn thuần là không có cơ sở”.

Chi tiết báo cáo của CSIS được làm sáng tỏ hôm 1/5, khi báo Globe and Mail đưa tin rằng Trung Quốc tìm kiếm thông tin về ông Chong và gia đình ông ở Hong Kong để xử lý “làm gương” và ngăn những người khác đưa ra quan điểm chống Trung Quốc.

Báo dẫn nguồn tin an ninh giấu tên nói rằng, ông Zhao tham gia vào việc thu thập thông tin về ông Chong, sau khi ông Chong tham gia họat động chỉ trích Trung Quốc trong vấn đề đối xử với người Duy Ngô Nhĩ.

Ông Chong cho biết ông “thất vọng sâu sắc” khi biết về mối đe doạ nhằm vào gia đình ông ở Hong Kong (Trung Quốc) sau khi đọc bài báo, đồng thời chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Trudeau không hành động. Ông liên tục kêu gọi phải trục xuất ông Zhao sau bài viết của Globe.

Báo chí Canada đăng nhiều bài viết dẫn nguồn tin tình báo giấu tên, cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào hai cuộc bầu cử gần đây của Canada. Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc này.

Ông Trudeau từng nói rằng Trung Quốc đã cố can thiệp cuộc bầu cử năm 2019 và 2021, nhưng không thay đổi được kết quả.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG