Cần Thơ: Phường Phú Lợi hướng đến trung tâm động lực phía Nam

Là một trong 4 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường của TP. Cần Thơ, phường Phú Lợi bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều kỳ vọng. Sau sáp nhập, địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm động lực phía Nam thành phố, với trọng tâm là phát triển kinh tế bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống người dân.

Sáng 26/7, Đảng bộ phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, phường Phú Lợi hiện có diện tích hơn 26km², dân số trên 84.000 người, với ba dân tộc chính: Kinh, Khmer và Hoa. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, giữ vững quốc phòng. an ninh.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tham dự, chỉ đạo đại hội.

Kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng “Thương mại - Dịch vụ, Công nghiệp, Nông nghiệp”, với tổng doanh thu bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng đạt 31.440 tỷ đồng. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu hơn 102,7%. Phường giữ vững danh hiệu “đô thị văn minh”, đẩy mạnh quy hoạch, chỉnh trang đô thị và ứng dụng chuyển đổi số.

Các chỉ tiêu xã hội chuyển biến rõ rệt: tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%, gần 97% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 13 trường học đạt chuẩn quốc gia, trên 96% người dân tham gia BHYT. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, không phát sinh điểm nóng.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng ông Thái Đăng Khoa được chỉ định giữ chức Bí thư phường Phú Lợi.

Hướng đến mục tiêu trung tâm động lực phía Nam

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường đề ra mục tiêu đưa Phú Lợi trở thành trung tâm động lực phía Nam TP. Cần Thơ, với trọng tâm là phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng sống người dân.

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó nổi bật là: xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị, sản xuất và đời sống Nhân dân, hướng đến xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số…

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu các văn kiện và kết quả đạt được của phường Phú Lợi - một trong 4 đơn vị được Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường.

Chủ tịch UBND TP biểu dương phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, thu ngân sách vượt hơn 2,7% kế hoạch, cải thiện rõ rệt diện mạo đô thị và an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng đề nghị phường Phú Lợi nghiêm túc nhìn nhận các tồn tại, phân tích sâu nguyên nhân - nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo sức bật trong nhiệm kỳ tới.

Ông Trần Văn Lâu yêu cầu Đại hội đóng góp ý kiến thiết thực vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố và các dự thảo trình Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển mạnh và tác động sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Về chỉ tiêu, ông Lâu đề nghị rà soát, điều chỉnh một số nội dung: tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ nên nâng cao hơn mức 90%; tỷ lệ lao động qua đào tạo cần tiệm cận chỉ tiêu chung của thành phố (79%). Ngoài ra, cần bổ sung các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Lấy sự hài lòng người dân làm thước đo

Chủ tịch TP. Cần Thơ nhấn mạnh, sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân số đông, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền là vận hành bộ máy hiệu quả, bám sát thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, hành động cụ thể, đồng hành cùng người dân, lấy sự phát triển của địa phương và sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ.

“Cần phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phát triển nông nghiệp đô thị thông minh, du lịch đặc trưng, thu hút đầu tư phù hợp để lan tỏa kinh tế - xã hội bền vững”, ông Lâu nói.

Về tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị địa phương chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ Ban Chấp hành và cán bộ phường có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn vững, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hành động vì lợi ích chung. “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, tiêu chí đánh giá kết quả công việc”, ông Lâu nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng lưu ý địa phương phải tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp.

Tại đại hội, Thành ủy Cần Thơ chỉ định 33 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lợi, trong đó ông Thái Đăng Khoa giữ chức Bí thư, hai Phó bí thư là ông Hồ Thanh Sang và ông Trần Văn Nhanh.