Cận Tết, thông cầu hơn 100 tỷ đồng từng ‘treo’ nhiều năm giữa sông tại Huế

TPO - Sau nhiều năm “treo” giữa sông do thi công ì ạch, vướng mặt bằng, cầu Lợi Nông phường An Đông, TP. Huế, đã được nối thông đôi bờ công trình trong ngày áp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Cận Tết, thông cầu hơn 100 tỷ đồng từng ‘treo’ nhiều năm giữa sông tại Huế ảnh 1

Năm 2017, dự án cầu Lợi Nông bắc qua sông Lợi Nông thuộc phường An Đông (TP. Huế) được UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt đầu tư xây dựng. Công trình vượt sông, mở mới đường dẫn hai đầu nhằm kết nối tuyến đường 26m khu nhà ở An Đông sang đường 100m thuộc khu A (khu đô thị mới An Vân Dương).

Cận Tết, thông cầu hơn 100 tỷ đồng từng ‘treo’ nhiều năm giữa sông tại Huế ảnh 2

Đến năm 2018, công trình được khởi công xây dựng, với tổng mức đầu tư ban đầu 32 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh TT-Huế làm chủ đầu tư.

Cận Tết, thông cầu hơn 100 tỷ đồng từng ‘treo’ nhiều năm giữa sông tại Huế ảnh 3

Tháng 6/2020, HĐND tỉnh TT-Huế phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án từ 32 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng (tăng hơn 68 tỷ đồng). Trong đó, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng 24,7 tỷ đồng và mở rộng mặt cầu hoàn chỉnh 24m theo quy hoạch được duyệt 33,9 tỷ đồng.

Cận Tết, thông cầu hơn 100 tỷ đồng từng ‘treo’ nhiều năm giữa sông tại Huế ảnh 4

Dự án cần tập trung ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm thông tuyến trong năm 2021. Tuy nhiên, do thiếu đường dẫn hai đầu, cầu Lợi Nông dù cơ bản hoàn thành phần xây lắp vẫn nằm “treo” nhiều năm giữa sông.

Cận Tết, thông cầu hơn 100 tỷ đồng từng ‘treo’ nhiều năm giữa sông tại Huế ảnh 5

Do vướng mặt bằng kéo dài, thời gian hoàn thành dự án cầu Lợi Nông tiếp tục được điều chỉnh đến khoảng cuối tháng 3/2024. Những ngày áp Tết Giáp Thìn, cầu Lợi Nông đã được nối thông hai đầu cầu, người và phương tiện giao thông có thể lưu thông lên cầu qua lại đôi bờ, sau nhiều năm công trình bị “treo” giữa sông.

Cận Tết, thông cầu hơn 100 tỷ đồng từng ‘treo’ nhiều năm giữa sông tại Huế ảnh 6

Từ cầu Lợi Nông có thể rẽ về hai phía của đường Hải Triều và Tôn Quang Phiệt chạy dọc hai bên sông Lợi Nông.

Cận Tết, thông cầu hơn 100 tỷ đồng từng ‘treo’ nhiều năm giữa sông tại Huế ảnh 7

Mặc dù đường dẫn lên hai đầu cầu đã thông, ách tắc giao thông qua lại cầu Lợi Nông đã được tháo gỡ, nhưng do thời tiết bất lợi nên hạng mục thảm nhựa mặt cầu trước Tết Nguyên đán không thể thực hiện.

Cận Tết, thông cầu hơn 100 tỷ đồng từng ‘treo’ nhiều năm giữa sông tại Huế ảnh 8

Anh Nguyễn Minh (ngụ tại TP. Huế) phấn khởi: “Sau nhiều năm, người dân không cảnh muốn qua lại hai bên công trình phải di chuyển quãng đường hàng cây số. Cầu thông không chỉ rút ngắn khoảng cách lưu thông hai bên và các khu đô thị lân cận, mà còn làm tăng giá trị sử dụng đất, đặc biệt là đất ở và đất dịch vụ khu đô thị An Đông và An Vân Dương”.

Cận Tết, thông cầu hơn 100 tỷ đồng từng ‘treo’ nhiều năm giữa sông tại Huế ảnh 9

Theo đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh TT-Huế, sau những nỗ lực triển khai thi công đường dẫn và các hạng mục thời điểm giáp Tết Nguyên đán, cầu Lợi Nông đã thông. Các hạng mục còn lại của dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4/2024.

Tin liên quan