Cận cảnh tàu hộ vệ Project 20380

Tàu hộ vệ tên lửa Project 20380 Stoikiy (số hiệu 545) được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verft (thành phố St. Petersburg) từ tháng 11/2006 nhưng mãi tới tháng 5/2012 mới được hạ thủy, biên chế cho Hạm đội biển Baltic tháng 5/2004.
Tàu hộ vệ tên lửa Project 20380 Stoikiy (số hiệu 545) được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verft (thành phố St. Petersburg) từ tháng 11/2006 nhưng mãi tới tháng 5/2012 mới được hạ thủy, biên chế cho Hạm đội biển Baltic tháng 5/2004.
Tàu hộ vệ tên lửa Project 20380 mang tên Stoikiy là một trong những tàu chiến đấu mặt nước được trang bị cho Hải quân Nga. 
Cận cảnh tàu hộ vệ Project 20380 ảnh 1

Lớp tàu này có lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, dài 104,5m, rộng 11,6m, thủy thủ đoàn 90 người. Trong ảnh, cận cảnh pháo hạm A-190 100mm hiện đại, mạnh mẽ hơn loại AK-176 thường trang bị trên tàu hộ vệ cỡ 2.000 tấn trước đây của Nga.

Cận cảnh tàu hộ vệ Project 20380 ảnh 2

Khác với chiếc đầu tiên cùng tên lớp, Stoikiy thay đổi đáng kể về hệ thống vũ khí. Điển hình là bệ phóng tên lửa thẳng đứng dành cho tổ hợp tên lửa phòng không trên hạm Redut (góc phải, dưới cùng).

Cận cảnh tàu hộ vệ Project 20380 ảnh 3

Tàu hộ vệ Project 20380 Stoikiy vẫn sử dụng tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm 3M-24 Uran tầm bắn 130km, bố trí bắt chéo nhau giấu ở giữa thân tàu.

Cận cảnh tàu hộ vệ Project 20380 ảnh 4

Hành lang bên trong tàu hộ vệ.

Cận cảnh tàu hộ vệ Project 20380 ảnh 5

Các hệ thống điều khiển, hiển thị thông tin trên tàu khác xa các tàu Liên Xô trước đây, với độ tiện nghi cao hơn rất nhiều.

Cận cảnh tàu hộ vệ Project 20380 ảnh 6

Thiết kế hải đồ dành cho sĩ quan cấp cao chỉ huy cũng rất hiện đại.

Cận cảnh tàu hộ vệ Project 20380 ảnh 7

Hình ảnh từ trong cabin tàu hộ vệ Stoikiy nhìn ra ngoài.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG