Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND thành phố Hải Phòng vừa giao liên ngành điều chỉnh quy hoạch, cải tạo xây chung cư hiện đại, cao tầng thay thế khu chung cư Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) đã xuống cấp, chờ sập. 
Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 1

UBND TP Hải Phòng vừa giao Sở Xây dựng điều chỉnh lại quy hoạch, thiết kế các toà chung cư khu Vạn Mỹ và chung cư 311 Đà Nẵng theo tiêu chuẩn hiện đại cao tầng, có khoảng lùi phù hợp với quy chuẩn, có dải cây xanh phía trước.

Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 2

Dự án xây dựng khu chung cư Vạn Mỹ dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 3

Theo đó, thành phố sẽ phá dỡ toàn bộ 10 chung cư cũ, xây dựng lại 3 tòa chung cư tái định cư cao tầng. Đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: hệ thống đường giao thông, cây xanh, bãi đỗ xe, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước theo quy hoạch.

Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 4

Lãnh đạo UBND phường Vạn Mỹ thông tin, khu chung cư Vạn Mỹ có 10 tòa 5 tầng được xây dựng từ năm 1975 đến 1980 gồm: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 và A17. Trong đó, các tòa từ A1 đến A9 nằm trong tình trạng nguy hiểm cấp độ D, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Còn tòa A17 trong tình trạng cấp độ C. 10 tòa chung cư cũ này hiện có hơn 1.200 gian với 4.223 nhân khẩu.

Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 5

Bà Lê Thị Lan (73 tuổi, trú tại tầng 3, CT1 tòa A9 Vạn Mỹ) cho biết, bà ở cùng con gái và 2 cháu ngoại trong căn phòng 16m2 hàng chục năm nay.

Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 6

Theo bà Lan, khu tập thể này dành cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố. Từ nhiều năm nay, các tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân luôn sống trong cảnh lo lắng vì ẩm thấp, chật chội.

Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 7

Nhiều vị trí tại các cầu thang bộ bị hư hỏng, xuống cấp. Nhiều mảng bê tông tại một số vị trí lan can cầu thang vỡ, rơi để hở cốt thép.

Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 8

"Dù đã xuống cấp nghiêm trọng, tuy nhiên do không đủ điều kiện chuyển nhà nên gia đình tôi vẫn sống tại đây 40 năm nay. Sắp tới, thành phố có triển khai cải tạo, xây dựng chung cư mới, tôi và bà con tại các tòa nhà rất phấn khởi. Chúng tôi đang hoàn thiện các hồ sơ, đăng ký với chính quyền sở tại về việc di dời, ở tạm chờ dự án triển khai", bà Lan nói.

Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 9

Còn ông Bùi Đình Thiêm cho biết, vợ chồng ông và con gái út cũng ở tại căn hộ 16m2 hàng chục năm nay. Do tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng, tường nhà thấm dột nhiều lần mảng vữa trần rơi xuống khiến các sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 10

Ông Thiêm chia sẻ, một số vị trí cầu thang 1 bị hư hỏng, trơ cốt thép, người dân phải nẹp thanh tre cố định hạn chế nguy hiểm đối với trẻ em sống tại chung cư cũ Vạn Mỹ.

Cận cảnh chung cư chờ sập ở Hải Phòng sắp được xây mới ảnh 11

"Ngoài việc hạ tầng xuống cấp, tường nhà thấm dột và không gian sống chật chội, người dân tại chung cư cũ Vạn Mỹ hằng ngày phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí do nước thải sinh hoạt", ông Bùi Đình Thiêm nói.

Mới đây, Ban cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng đề xuất phá dỡ 150 chung cư cũ, trong đó có 64 tòa cấp độ D, 79 tòa cấp độ C và 7 tòa cấp độ B. Việc phá dỡ chung cư cũ để xây dựng 8 khu chung cư mới với 10 tòa cao tầng với tổng số hơn 4.700 căn hộ. Sửa chữa, cải tạo 37 chung cư cũ với tổng số 1.412 căn hộ.

Tổng mức đầu tư cho việc cải tạo, xây mới các chung cư này dự kiến hơn 6.000 tỷ đồng.

Khi chủ trương này được thực hiện hóa, thành phố Hải Phòng sẽ tạo ra quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu thuê, tái định cư cho người dân, đặc biệt các hộ gia đình đang ở các tòa nhà xuống cấp, nguy hiểm.

MỚI - NÓNG