TPO - Chung cư cũ G6A Thành Công - chung cư được kiểm định ở cấp độ D trên địa bàn Hà Nội - thuộc diện phải di dời người dân để cải tạo, xây dựng lại, hiện bị quây kín bằng hàng rào tôn.
TP - Các chung cư cũ nằm trong nội thành nên việc xây mới phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy mô dân số hiện hữu nên việc duyệt điều chỉnh quy hoạch gặp vướng mắc kéo dài, chưa đảm bảo tính khả thi cho dự án.
TPO - Gần 100 hộ dân sống tại khu tập thể 206, phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thấp thỏm sống trong khu tập thể cũ nát đã quá hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, mất an toàn.
TPO - Việc xây dựng, cải tạo chung cư cũ là vấn đề được đặt ra đối với Hà Nội từ cách đây hơn 30 năm, nhưng đến nay mới thực hiện được khoảng 1,2%, do đó cần phải xem việc này là nhiệm vụ cấp thiết chứ không phải cần thiết.
TPO - Từng là niềm tự hào và là biểu tượng nếp sống văn minh một thời, nhưng trải qua thời gian các khu chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội đang xuống cấp nghiêm trọng và trở thành nỗi ám ảnh của người dân với hình ảnh những tòa nhà "chống nạng".
TPO - Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) Tạ Nam Chiến vừa đối thoại với cư dân nhà chung cư cũ G6A Thành Công - nguy hiểm cấp độ D - về chủ trương cải tạo, xây dựng lại. Nhưng, ý kiến người dân cho rằng "chung cư chưa xuống cấp đến mức nguy hiểm, nghiêng bền vững".
TPO - Điều này được lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM khẳng định tại chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời tháng 2 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư”, do HĐND TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông và HTV phối hợp tổ chức vào ngày 12/2.
TP - Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ ở Hà Nội chưa đảm bảo tiến độ đề ra, do đó, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ Hà Nội đã tiếp tục ban hành hạn chót di dời dân khỏi các khu chung cư nguy hiểm cấp độ D. Đồng thời, không ban hành quy định riêng để tránh mất thời gian triển khai.
TPO - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa đi kiểm tra thực địa nhà C8 Khu tập thể Giảng Võ (quận Ba Đình), nhà B3, B4 Khu tập thể Khương Thượng và nhà C5 Khu tập thể Trung Tự (quận Đống Đa). Đây là các chung cư trong kế hoạch cải tạo đợt 1 với các mốc tiến độ cụ thể. Tuy nhiên, công tác triển khai cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.
Cư dân số 440 Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) phải di dời đến nơi ở mới vì tòa nhà cũ nát không đảm bảo an toàn. Nhiều người bật khóc khi có hơn nửa cuộc đời gắn bó với nơi đây.
TP - Chưa ban hành hệ số đền bù, hạn chế bởi chỉ tiêu quy hoạch, chưa có quy trình cưỡng chế hộ dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm... là những lý do khiến các nhà đầu tư chưa mặn mà, tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ gần như “giậm chân tại chỗ”.
TPO - Tổ công tác sẽ làm việc với các quận có nhiều nhà chung cư cũ và nhà trên kênh rạch nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để từ đó đề xuất hướng tháo gỡ, tổng hợp cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả ở các địa bàn còn lại.
TP - Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”, quận Long Biên đã đạt được kết quả khả quan trong kế hoạch chủ đề năm 2022.
TPO - Lần đầu tiên, TPHCM ban hành quy trình cải tạo chung cư cũ theo quy trình từng bước, quy định rõ số ngày giải quyết thủ tục hành chính cho từng sở ngành, quận huyện. Theo đó, nếu doanh nghiệp có đất thì thời gian thực hiện tối đa 153 ngày với 5 bước.
TPO - Quận Ba Đình (Hà Nội) định hướng các khu tập thể, chung cư cũ khi cải tạo, xây dựng lại sẽ giảm mật độ xây dựng, tăng tầng cao, ưu tiên bổ sung hệ thống hạ tầng đô thị, công trình công cộng, không gian xanh, cải thiện môi trường...
TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 14/15 quận, huyện (nơi có nhà chung cư cũ) ban hành kế hoạch cải tạo chung cư cũ, chỉ còn 1 huyện (huyện Thanh Trì) chưa ban hành kế hoạch.
TPO - Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo thống nhất phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn và lập danh mục các nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để chuẩn bị cải tạo, xây dựng lại.
TP - Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay các cơ chế đã rất mở với các nhà đầu tư cải tạo chung cư cũ như: miễn tiền sử dụng đất, hỗ trợ 2% lãi suất ngân hàng... để chủ đầu tư sớm thu hồi vốn.
TP - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương có nhà chung cư cũ đã được kiểm định nguy hiểm ở cấp D phải di dời người dân trong Quý I/2022 để phục vụ tiến độ đề án cải tạo, xây dựng lại.
TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương có nhà chung cư cũ đã được kiểm định nguy hiểm ở cấp D phải di dời người dân trong Quý I/2022 để phục vụ tiến độ đề án cải tạo, xây dựng lại.
TPO - Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong, đối với khu chung cư, nhà chung cư cũ (đợt 1) hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết xong trong quý IV/2022 thì có thể tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án trong quý I/2023, dự kiến khởi công trong quý II/2023.
TP - Bí thư Thành ủy Hà Nội Ðinh Tiến Dũng cho biết, cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
TP - Việc cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ của Hà Nội sẽ được gắn vào mục tiêu chỉnh trang đô thị toàn thành phố. Với những quy định mới, thành phố có thể áp mức đền bù theo đúng quy định, việc đền bù “vượt khung” như từng diễn ra tại một số khu chung cư trước đây sẽ không còn nữa.
TP - Bộ Xây dựng đang chủ trì lấy ý kiến nhiều cơ quan, doanh nghiệp về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2015/NÐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Ðây là văn bản đang được nhiều nhà đầu tư và người dân đặt nhiều kỳ vọng trong việc đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ…
TPO - 3 khu chung cư cũ được đề xuất cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025 là: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh. Đây là các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp độ D (nguy hiểm đặc biệt, có nguy cơ sụp đổ, phải di dời khẩn cấp các hộ dân).
TPO - Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, trong đó nhiều nhà đã hư hỏng nguy hiểm cấp độ D. Với mục đích thúc đẩy tiến độ cải tạo chung cư cũ ở Thủ đô, 9h30 sáng nay, 23/4, Báo Tiền Phong sẽ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến: “ Cải tạo chung cư cũ: Cần một tư duy mới ”.