TPO - Công trình Nhà C8 thuộc khu C, Khu chung cư Quang Trung (TP. Vinh, Nghệ An) có mức độ nguy hiểm cấp D. Theo quy định pháp luật, tòa C8 thuộc diện phải phá dỡ để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và cộng đồng.
TPO - "Thực tế nhiều chung cư lắp ghép, như ở Thanh Xuân, miếng ghép tháo để mở rộng cơi nới ra bên ngoài, lo lắm, hồi hộp lắm. Nên dứt khoát phải gắn với tái thiết đô thị”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói tại Quốc hội sáng 5/6.
TPO - Được xây dựng từ những năm 1970, khu tập thể 5 tầng Nghĩa Đô trên phố Trần Quý Kiên (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu khu nhà méo mó, ô nhiễm môi trường trầm trọng.
TPO - Những khu tập thể, chung cư cũ trong bài nằm ở vị trí đắc địa của quận trung tâm, có giá nhà đất vào hàng đắt đỏ bậc nhất Hà Nội với mức từ 1 - 1,6 tỷ đồng/m2. Tuy nhiên, do các công trình này đã xuống cấp, trong khi các cư dân trong khu tập thể vẫn phải dùng nhà vệ sinh, nhà tắm chung.
TPO - Chuyên gia cho rằng, người dân không quá lo lắng về quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn. Đồng thời, đề xuất trên “sổ hồng” cần ghi rõ quyền sử dụng đất (lâu dài) + quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (có thời hạn) tránh gây hiểu lầm cho người dân.
TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, lý do trình phương án sở hữu nhà chung cư như dự thảo là vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân khi công trình mất an toàn, không đảm bảo điều kiện sử dụng.
TPO - Chung cư cũ G6A Thành Công - chung cư được kiểm định ở cấp độ D trên địa bàn Hà Nội - thuộc diện phải di dời người dân để cải tạo, xây dựng lại, hiện bị quây kín bằng hàng rào tôn.
TP - Các chung cư cũ nằm trong nội thành nên việc xây mới phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy mô dân số hiện hữu nên việc duyệt điều chỉnh quy hoạch gặp vướng mắc kéo dài, chưa đảm bảo tính khả thi cho dự án.
TPO - Hết thời 'sốt nóng', đất đấu giá Bắc Giang lại ế ẩm; Khu ký túc xá 'nghìn tỷ' bỏ hoang sắp chuyển đổi làm nhà ở xã hội ở Hà Nội; Thí điểm cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500 ha; Lo ngại việc nhiều lô đất công thành dự án nhà ở không qua đấu giá;... là những tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
TPO - Gần 100 hộ dân sống tại khu tập thể 206, phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thấp thỏm sống trong khu tập thể cũ nát đã quá hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, mất an toàn.
TPO - Một số quỹ nhà tạm cư, tái định cư cho cư dân các khu chung cư cũ của TP Hà Nội đã cũ, xuống cấp dẫn đến việc cư dân thấy không đảm bảo điều kiện sinh sống nên chưa đồng thuận với việc di dời.
TPO - Bộ xây dựng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM cần tập trung phê duyệt quy hoạch chi tiết, ban hành các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án. Đồng thời, ban hành hệ số K bồi thường làm cơ sở để các nhà đầu tư lập phương án bồi thường khi tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án.
TPO - Biệt thự, liền kề thanh khoản thấp kỷ lục nhưng giá vẫn cao ngất; Trắng tay vì mua đất dự án 'ma' ở Bình Dương; Khánh Hòa yêu cầu điều chỉnh 17 dự án 'đất ở không hình thành đơn vị ở'; Sửa Luật Đất đai: Giá đất được quy định như thế nào?; ... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý trong tuần.
TPO - Từng là niềm tự hào và là biểu tượng nếp sống văn minh một thời, nhưng trải qua thời gian các khu chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội đang xuống cấp nghiêm trọng và trở thành nỗi ám ảnh của người dân với hình ảnh những tòa nhà "chống nạng".
TPO - Chậm nhất trong Quý I/2023, những hộ dân còn sinh sống ở 4 khu chung cư cũ được xác định nguy hiểm cấp D là Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ phải di dời xong và tổng số căn hộ tạm cư được bố trí cho các hộ dân là 163 căn.
Cư dân số 440 Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) phải di dời đến nơi ở mới vì tòa nhà cũ nát không đảm bảo an toàn. Nhiều người bật khóc khi có hơn nửa cuộc đời gắn bó với nơi đây.
TPO - Để hỗ trợ người dân di dời ra khỏi chung cư số 440 Trần Hưng Đạo, phường 11, UBND quận 5 vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ mỗi hộ dân 50 triệu đồng, áp dụng đối với các trường hợp di dời trước Tết Nguyên đán hoặc cam kết di dời trước ngày 15/2.
TPO - Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của thị trường bất động sản thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo kịp thời, quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
TPO - Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 6 dự án đầu tư đã bố trí tái định cư có tiến độ xây dựng dự án đầu tư nhà ở tái định cư chậm hơn so với tiến độ dự kiến sử dụng quỹ nhà của các dự án đầu tư có giải phóng mặt bằng.
TPO - Bất ngờ với con số 'khủng' nhân viên môi giới nhà, đất bị nghỉ việc; Khu đô thị Ciputra tiếp tục xin điều chỉnh quy hoạch theo hướng nâng tầng, tăng mật độ; Khánh Hoà tạm dừng đăng ký 2.385 thửa đất liên quan đến sai phạm; 'Trị bệnh' sợ trách nhiệm, sợ sai để gỡ vướng thị trường bất động sản;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua:
TPO - Tổ công tác sẽ làm việc với các quận có nhiều nhà chung cư cũ và nhà trên kênh rạch nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để từ đó đề xuất hướng tháo gỡ, tổng hợp cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả ở các địa bàn còn lại.
TPO - Lần đầu tiên, TPHCM ban hành quy trình cải tạo chung cư cũ theo quy trình từng bước, quy định rõ số ngày giải quyết thủ tục hành chính cho từng sở ngành, quận huyện. Theo đó, nếu doanh nghiệp có đất thì thời gian thực hiện tối đa 153 ngày với 5 bước.
TPO - Bộ Xây dựng vừa gửi Ngân hàng Nhà nước 11 dự án nhà ở xã hội ở TP HCM, Bình Định, cải tạo chung cư cũ có nhu cầu vay vốn ưu đãi hơn 4.300 tỷ đồng.
TPO - Quận Ba Đình (Hà Nội) định hướng các khu tập thể, chung cư cũ khi cải tạo, xây dựng lại sẽ giảm mật độ xây dựng, tăng tầng cao, ưu tiên bổ sung hệ thống hạ tầng đô thị, công trình công cộng, không gian xanh, cải thiện môi trường...
TPO - Theo quy định của pháp luật, tùy vào tình trạng nhà chung cư khi hết niên hạn sử dụng mà chủ sở hữu chung cư có những quyền lợi khác nhau, do đó, cư dân cần nắm rõ những điều này.