Cán bộ Cục Thuế Ninh Bình phản bác lời khai của kẻ dùng dao đâm mình

TPO - TAND thành phố Ninh Bình đã tuyên phạt Nguyễn Thành Đạt (SN 1985, ở thành phố Ninh Bình), đối tượng đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Giản, cán bộ Cục Thuế Ninh Bình, 7 tháng tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h25 phút ngày 17/10/2022, khi đến cổng trường Chính trị tỉnh Ninh Bình (phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình), ông Nguyễn Văn Giản, cán bộ Cục Thuế Ninh Bình bị một đối tượng bịt mặt, đi xe mô tô không biển số tiến đến gần, rút dao đâm vào đùi rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau 6 tháng lẩn trốn, Đạt ra đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Ninh Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đạt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cán bộ Cục Thuế Ninh Bình phản bác lời khai của kẻ dùng dao đâm mình ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Giản, cán bộ Cục Thuế Ninh Bình bị một đối tượng bịt mặt, đi xe mô tô không biển số tiến đến gần, rút dao đâm vào đùi. Ảnh Long Vân

Mới đây, Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên toà, Nguyễn Thành Đạt khai, do mâu thuẫn từ việc tham gia giao thông với ông Nguyễn Văn Giản, cán bộ Cục thuế Ninh Bình nên nảy sinh ý định trả thù.

Tuy nhiên, phát biểu tại toà, ông Giản cho biết nguyên nhân trên là không có cơ sở. Bởi, thời gian đó ông Giản đi học ở trường Chính trị tỉnh nên không đi qua khu vực đó để đến cơ quan. Hơn nữa, con đường mà Đạt khai bị ông Giản đi xe té nước là đường một chiều, độ dốc lớn, không bao giờ có nước đọng và xem lại thời tiết thời điểm đó không có mưa.

“Tôi và Đạt không có thù oán, không quen biết. Đạt chỉ là kẻ đâm thuê chém mướn nên tôi xin giảm nhẹ tối đa hình phạt để cháu sớm trở về nuôi hai con nhỏ…”, ông Giản nói.

Sau quá trình xét hỏi, Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình tuyên phạt Đạt 7 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo ông Giản, trước khi bị đâm, ông không có mâu thuẫn gì khác với ai. Có điều đáng lưu ý, thời gian qua ông đã viết một số đơn tố cáo tiêu cực, tham nhũng của một số lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình.

Được biết, ngày 5/8/2022, Tổng cục Thuế đã có thông báo thụ lý 5 nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Giản về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, trù dập người tố cáo, bao che sai phạm và trốn thuế xảy ra tại Cục thuế Ninh Bình. Tổng Cục Thuế có quyết định thành lập tổ xác minh các nội dung tố cáo trên.

Gần đây, ông Giản có đơn tố cáo lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, làm trái các quy định trong quản lý thuế, ký nhiều quyết định hoàn thuế sai để doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng. Cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án này. Ngoài ra, ông Giản còn tố cáo lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình cách chức ông sai quy định và cách chức người đang tố cáo.

MỚI - NÓNG