Cách mà 'ngôi sao' điền kinh trẻ tuổi tại 'ASIAD 2026' phá bỏ định kiến lựa chọn trường đại học

SVO - Từ chối ĐH Thanh Hoa và ĐH Bắc Kinh, tiêu chí chọn trường của 'ngôi sao' điền kinh trẻ tuổi này đã được hé lộ.

Khi được phóng viên hỏi về ngôi trường mong muốn, Trần Ngọc Khiết (Chen Yujie) cho biết, cô không quá chú trọng việc phải vào học tại các trường đại học danh giá hàng đầu. Cô không cảm thấy bắt buộc phải theo học ngôi trường xuất sắc nhất cả nước mà tin rằng, nơi nào phù hợp nhất với bản thân mới là lựa chọn đúng đắn.

Trần Ngọc Khiết (Chen Yujie) sinh ngày 29/12/2008, tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc, là một vận động viên chạy nước rút nổi bật và là kỷ lục gia trẻ châu Á. Tại ASIAD 2026, cô đã giành Huy chương Vàng nội dung 100m nữ với thời gian 11,06 giây (phá kỷ lục Đại hội), Huy chương Bạc 200m, Huy chương vàng tiếp sức 4x100m nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x100m.

Trần Ngọc Khiết chưa từng công khai tên một trường đại học cụ thể nào là mục tiêu của mình. Phát biểu về việc "không nhất thiết phải vào các trường đại học danh giá hàng đầu" đã làm rõ một điều: Dù đủ năng lực để theo học tại những ngôi trường như ĐH Thanh Hoa hay ĐH Bắc Kinh, cô không coi đó là ưu tiên hàng đầu.

ngoi-sao-dien-kinh.jpg

Chen Yujie không muốn đánh đổi vị trí địa lý, quyền tự do chọn ngành học hay thời gian bên gia đình chỉ để đổi lấy danh tiếng của một trường đại học hàng đầu: "Tôi chưa bao giờ quá chú trọng vào các trường đại học danh giá bậc nhất... Không nhất thiết phải theo học ngôi trường số một cả nước. Ngôi trường phù hợp nhất với bản thân mới là lựa chọn đúng đắn. Tôi hy vọng được học tập ngay tại tỉnh Chiết Giang để có thể ở gần cha mẹ và về nhà vào dịp cuối tuần".

Thứ tự ưu tiên chọn trường đại học của Chen Yujie:

1. Vị trí địa lý: Ở lại Chiết Giang, gần nhà và có thể dành thời gian cho cha mẹ (đây là mong muốn cá nhân rõ ràng nhất của cô).

2. Quyền tự do chọn ngành học: Cô không muốn đi theo diện tuyển thẳng (vốn thường giới hạn sinh viên vào các ngành liên quan đến thể thao), thay vào đó, cô hy vọng theo đuổi một ngành học không liên quan đến thể thao. Chen yêu thích lịch sử và địa lý, thậm chí còn quan tâm đến khảo cổ học, nên cô không muốn con đường tương lai của mình bị bó hẹp bởi danh xưng "sinh viên kiêm vận động viên".

3. Điều kiện tập luyện: Trường phải có chương trình điền kinh bài bản, cho phép cô cân bằng giữa việc học đại học và lịch tập luyện cùng đội tuyển quốc gia.

4. Danh tiếng của trường: Uy tín hay danh tiếng của trường đại học không phải là điều quan trọng đối với cô và xếp cuối cùng trong danh sách ưu tiên.

Trước tiêu chí chọn trường đại học của Chen: "Không nhất thiết phải chọn các trường đại học hàng đầu", nhiều người ngay lập tức đã hiểu sai vấn đề: Không phải kết quả học tập của Chen Yujie không đạt chuẩn để vào ĐH Thanh Hoa hay ĐH Bắc Kinh; trái lại, dù sở hữu thành tích xuất sắc đủ điều kiện được tuyển thẳng vào những ngôi trường danh giá này, cô vẫn chủ động lựa chọn đi ngược lại kỳ vọng của công chúng rằng một nhà vô địch 'bắt buộc' phải theo học tại đó. Với tấm Huy chương Vàng ASIAD và danh hiệu "Vận động viên cấp Kiện tướng quốc tế", cô đủ điều kiện được tuyển thẳng (không cần thi đại học) và cũng có thể nộp đơn theo diện tuyển chọn vận động viên thể thao thành tích cao.

ngoi-sao-dien-kinh-5480.jpg

Định kiến ​​phổ biến của công chúng là: "Nhà vô địch ASIAD nghiễm nhiên được tuyển thẳng vào ĐH Thanh Hoa hoặc ĐH Bắc Kinh", tuy nhiên, quan điểm của Chen Yujie lại khác: "Đại học không chỉ đơn thuần là danh tiếng của một cái tên lẫy lừng. Cô ưu tiên tìm kiếm một môi trường phù hợp, nơi có thể cân bằng giữa việc tập luyện, gia đình và ngành học mong muốn". Rốt cuộc, cho dù bạn là ai thì sự phù hợp mới là điều quan trọng nhất.

Cùng chuyên mục

Khi những con số đẹp nhưng không tạo ra chất lượng thật

Khi những con số đẹp nhưng không tạo ra chất lượng thật

Từ giảng viên “ảo”, điểm số bị “lạm phát” đến những con số đẹp về tuyển sinh, kiểm định, nghiên cứu và việc làm sau tốt nghiệp, nhiều chỉ số trong giáo dục đại học đang được đặt trước yêu cầu đánh giá lại về tính thực chất. Khi những con số trên giấy không phản ánh đúng chất lượng, người học và xã hội là bên chịu hệ quả cuối cùng.

Học bổng Chính phủ: Những điểm đặc biệt cần lưu ý

Học bổng Chính phủ: Những điểm đặc biệt cần lưu ý

Theo Thông tư 80/2026/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT công bố ngày 4/10, khi xét học bổng Chính phủ, nếu cuối danh sách có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, vượt 30%, toàn bộ thí sinh bằng điểm nhau sẽ không đưa vào xét duyệt, không sử dụng tiêu chí phụ trong nhóm cùng điểm.

359 giáo sư tại các đại học quốc gia Hàn Quốc bị kỷ luật, 58 người buộc thôi việc hoặc cách chức

359 giáo sư tại các đại học quốc gia Hàn Quốc bị kỷ luật, 58 người buộc thôi việc hoặc cách chức

Theo The Chosun Daily, trong hơn 5 năm, 359 giáo sư tại ĐHQG Seoul và 9 đại học quốc gia trọng điểm cấp Vùng của Hàn Quốc bị kỷ luật vì nhiều sai phạm. Đáng chú ý, 157 trường hợp chịu các hình thức kỷ luật nghiêm khắc, trong đó 58 người bị buộc thôi việc hoặc cách chức; 40 vụ liên quan đến quấy rối tình dục và các hành vi sai phạm tình dục khác.

226 cơ sở giáo dục đại học và bài toán sắp xếp, tránh trùng lặp

226 cơ sở giáo dục đại học và bài toán sắp xếp, tránh trùng lặp

Đối với giáo dục đại học, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết việc sắp xếp đang được tiến hành và tinh thần chỉ đạo chung là giảm ít nhất 20% đầu mối, việc sắp xếp không nhằm đơn thuần giảm số lượng mà hướng tới tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng.

Dù áp dụng các quy định mới, Chính phủ Australia khẳng định không có chủ trương “chia tách các gia đình” đang ở nước này. (Ảnh: iStock)

Loạt thay đổi chính sách di trú của Australia tác động thế nào đến sinh viên quốc tế

TPO - Theo The PIE News, từ ngày 2/10, Australia áp dụng các quy định mới về visa du học, theo đó phần lớn sinh viên quốc tế không được đưa người phụ thuộc sang nước này, trừ một số trường hợp được miễn. Chính phủ Australia đồng thời siết quy định chuyển trường và hạn chế việc chuyển từ một số loại visa tạm thời sang visa du học khi đang ở Australia.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lập thêm 3 trường trực thuộc: Teen có thêm lựa chọn mới

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lập thêm 3 trường trực thuộc: Teen có thêm lựa chọn mới

TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thành lập thêm 3 trường trực thuộc, mở ra một “bản đồ” đào tạo mới với hàng loạt lĩnh vực từ khoa học xã hội, tự nhiên, công nghệ đến ngoại ngữ. Từ đó, mùa tuyển sinh 2027 có thể mang đến khá nhiều lựa chọn cho thí sinh ngoài những ngành sư phạm quen thuộc.

AI có thể ảnh hưởng cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Anh

AI có thể ảnh hưởng cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Anh

TPO - Theo The Guardian, dữ liệu khảo sát hơn 350.000 sinh viên tốt nghiệp tại Anh cho thấy tỷ lệ cử nhân Khoa học máy tính tìm được việc làm trong lĩnh vực lập trình và phát triển phần mềm giảm đáng kể trong năm qua. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng vào các công việc liên quan.

Quỹ Học bổng Quốc gia triển khai 5 nhóm chương trình học bổng

Quỹ Học bổng Quốc gia triển khai 5 nhóm chương trình học bổng

Quỹ Học bổng Quốc gia được tổ chức với 5 nhóm chương trình, từ học bổng tài năng, học tập ở nước ngoài đến thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam. Nghị định về tổ chức, quản lý và sử dụng quỹ có hiệu lực từ ngày 1/10

Cả nước có 95.198 giảng viên đại học, hơn 36% có trình độ tiến sĩ

Cả nước có 95.198 giảng viên đại học, hơn 36% có trình độ tiến sĩ

Số liệu được Bộ GD-ĐT công bố trong Hội nghị giáo dục đại học năm 2026, sáng 1/10. Theo thống kê, đội ngũ giảng viên đang có sự chuyển dịch đáng kể về trình độ chuyên môn trong giai đoạn 2022-2026. Tổng số giảng viên tăng từ 86.048 người năm 2022 lên 95.198 người năm 2026, tương đương tăng hơn 9.100 người, khoảng 10,6%.

Bước ngoặt ứng dụng lịch sử của dòng máy vi tính đầu tiên tại Việt Nam

Bước ngoặt ứng dụng lịch sử của dòng máy vi tính đầu tiên tại Việt Nam

TPO - Đầu năm 1978, TS Nguyễn Chí Công được cử sang Pháp thực tập sau khi tham gia chế tạo máy tính VT80 tại Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển. Chuyến đi diễn ra trong điều kiện việc tiếp cận công nghệ phương Tây còn nhiều hạn chế. Mục tiêu của ông là học công nghệ mới, tìm kiếm tài liệu, linh kiện và phương thức chế tạo có thể áp dụng khi trở về nước.

Hành trình người Việt Nam chế tạo chiếc máy vi tính thứ ba trên thế giới, là chiếc đầu tiên tại châu Á

Hành trình người Việt Nam chế tạo chiếc máy vi tính thứ ba trên thế giới, là chiếc đầu tiên tại châu Á

TPO - Cuối năm 1976, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất nghiên cứu thiếu thốn và chịu tác động của cấm vận, một nhóm cán bộ trẻ của Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển (nay là Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) bắt đầu nghiên cứu chế tạo máy tính sử dụng chip vi xử lý. Từ những linh kiện ít ỏi và phương thức lắp ráp thủ công, họ đã hoàn thành chiếc FT8080, hay còn gọi là VT80.