Dự kiến chỉ còn 11 phương thức xét tuyển từ năm 2027

So với 19 phương thức xét tuyển được áp dụng năm 2026, Bộ GD-ĐT dự kiến giảm còn 11 phương thức trong mùa tuyển sinh 2027, giảm 8 phương thức so với năm 2026.

Theo đó, danh mục các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng trong năm tuyển sinh 2027 gồm:

1790374664886-2068308642591703227-6189584135212079338-650b875f3235686fa96291078b07b597.jpg
Như vậy, số lượng các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng năm 2027 giảm 8 so với năm 2026 (năm 2026 có 19 phương thức xét tuyển).

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, trong giai đoạn 2022-2026, các điều chỉnh về tuyển sinh như bỏ xét tuyển sớm, quy đổi tương đương, giới hạn số phương thức, quy định ngưỡng đầu vào và mức điểm cộng tối đa đã tạo chuyển biến tích cực. Đặc biệt, với các kỳ thi có bảng quy đổi chính thức, khoảng cách điểm với kênh thi tốt nghiệp THPT đã giảm từ 2,6 xuống 1,2 điểm.

anh-pham-cong-8.jpg

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công

Tuy nhiên, sự tương đương chưa đồng đều, thống kê cho thấy trên 40% số chương trình đào tạo sử dụng từ 2 phương thức vẫn có biên độ chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Vì vậy, dự thảo tập trung vào 4 nhóm điều chỉnh: Giảm và chuẩn hóa phương thức xét tuyển; không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách; xác định rõ nguồn tuyển và ngưỡng đầu vào; hoàn thiện điều kiện dự tuyển liên thông từ trung học nghề, trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Dự thảo đồng thời yêu cầu chuẩn hóa độ lệch giữa các tổ hợp, tăng khai thác dữ liệu đã có và không yêu cầu thí sinh nộp lại giấy tờ, chứng chỉ có trên hệ thống. “Tinh thần xuyên suốt là tuyển sinh phải đi cùng chuẩn chất lượng, dữ liệu kiểm chứng được và trách nhiệm giải trình. Thí sinh được giảm gánh nặng theo dõi quá nhiều cách xét tuyển, nhưng vẫn được sử dụng các kết quả học tập, thi và chứng chỉ phù hợp theo quy định của từng phương thức”, ông Thảo nói.

Cùng chuyên mục

Độc đáo 'đặc sản' chào tân học sinh gần 20 năm tuổi của ngôi trường chuyên đình đám bậc nhất Thủ đô

Độc đáo 'đặc sản' chào tân học sinh gần 20 năm tuổi của ngôi trường chuyên đình đám bậc nhất Thủ đô

TPO - Sáng 27/9, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐHQGHN) đã tổ chức thành công ngày hội chính của chương trình Định hướng và Phát triển Tân học sinh - Ten Plus (10+). Kéo dài suốt một ngày với chuỗi hoạt động đa dạng, sự kiện đặc biệt này chào đón sự tham gia của hơn 600 bạn tân học sinh khối 10 của 'CNN'. Không chỉ là một chương trình chào tân thông thường, đây được xem là một "đặc sản" hiếm có giúp học sinh mới nhanh chóng hòa nhập, tạo dựng sự gắn kết bền chặt và nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các thế hệ đi trước.

Một giáo viên trình bày nội dung trên màn hình trước lớp học, trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng trong học tập. (Ảnh: Lauren Lancaster/The New York Times)

Học viết trong thời đại AI: Từ nỗi lo mất kỹ năng đến giá trị của tư duy cá nhân

TPO - Đặt vấn đề về vai trò của kỹ năng viết trong thời đại AI, The New York Times mời gần 400 học sinh trung học tại Mỹ chia sẻ suy nghĩ về việc học và sử dụng AI trong quá trình viết. Các ý kiến cho thấy nhiều góc nhìn, từ coi AI là công cụ hỗ trợ đến lo ngại sự phụ thuộc vào công nghệ có thể ảnh hưởng đến tư duy độc lập và dấu ấn cá nhân.

Trao học bổng gần 1,5 tỷ đồng cho sinh viên trong ngày khai giảng

Trao học bổng gần 1,5 tỷ đồng cho sinh viên trong ngày khai giảng

TPO - Ngày 25/9, trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) tổ chức Lễ khai giảng khóa 60, năm học 2026 - 2027, đón 1.300 tân sinh viên. Dịp này, Nhà trường khen thưởng, trao học bổng cho sinh viên và tiếp nhận tổng tài trợ gần 1,5 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp.

Chi phí vẫn là mối quan ngại được nhắc đến nhiều nhất trong số các sinh viên quan tâm đến việc du học. (Ảnh: iStock)

Chi phí có phải rào cản lớn nhất khiến sinh viên từ bỏ kế hoạch du học?

TPO - Báo cáo của nền tảng du học Via TRM khi phân tích dữ liệu hành trình đăng ký của 140.000 sinh viên cho thấy, 45% người từng đánh giá khả năng du học ở mức cao nhưng cuối cùng không hoàn tất quá trình đăng ký. Trong đó, chi phí là rào cản được đề cập nhiều nhất, với 64% sinh viên bày tỏ lo ngại.

Cải cách tuyển sinh đại học: Cần lộ trình đủ rõ để người học thích ứng

Cải cách tuyển sinh đại học: Cần lộ trình đủ rõ để người học thích ứng

TPO - Việc thu hẹp phương thức xét tuyển, điều chỉnh cách sử dụng điểm cộng có thể góp phần tăng tính thống nhất và công bằng trong tuyển sinh. Tuy nhiên, khi chính sách thay đổi, điều cần được tính đến là lộ trình đủ rõ và khoảng thời gian đủ dài để học sinh, phụ huynh và các cơ sở đào tạo chủ động chuẩn bị.

Nhìn lại tuyển sinh đại học 11 năm qua: Từ một kỳ thi chung đến thu hẹp phương thức xét tuyển

Nhìn lại tuyển sinh đại học 11 năm qua: Từ một kỳ thi chung đến thu hẹp phương thức xét tuyển

TPO - Từ kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 đến dự thảo quy chế tuyển sinh mới nhất, phương thức tuyển sinh đại học liên tục được điều chỉnh về số lượng nguyện vọng, phương thức xét tuyển, điểm ưu tiên, dữ liệu và cách thức xét tuyển. Trong dự thảo sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học mới nhất, Bộ GD&ĐT đề xuất tiếp tục thu hẹp phương thức xét tuyển.