Buôn lậu qua biên giới diễn biến phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình trạng buôn lậu ma túy tại các tuyến biên giới vẫn diễn ra rất nóng. Chỉ chưa đầy 2 tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 31 vụ, tang vật thu được hơn 210 kg ma túy các loại.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp. Ngoài các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng buôn lậu thường sử dụng, thời gian gần đây xuất hiện thêm những phương thức, thủ đoạn mới, khó lường nhằm qua mắt các cơ quan chức năng.

Điển hình, các đối tượng buôn lậu che giấu nguồn gốc, giấu lẫn trong hàng hóa không vi phạm, đánh tráo, rút ruột, thẩm lậu đối với hàng hóa quá cảnh; mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thông qua sàn giao dịch điện tử và vận chuyển về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh...

Tổng cục Hải quan cho biết, từ đầu năm đến ngày 15/2, ngành đã bắt giữ và xử lý gần 1.260 vụ việc vi phạm, trong đó đã khởi tố 3 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 12 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 27,5 tỷ đồng.

Buôn lậu qua biên giới diễn biến phức tạp ảnh 1

Cục Hải quan Nghệ An phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An phá thành công một chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Đặc biệt, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý diễn ra rất nóng, nhất là trên 4 tuyến trọng điểm Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam.

Chỉ chưa đầy 2 tháng, hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 31 vụ/38 đối tượng. Tang vật thu được gồm: 23,5 kg heroin; 4,5 kg cần sa, 66 kg ketamin, 5kg cocain, 11,3 kg methamp-hetamin, 105 kg và 6.100 viên ma túy các loại khác.

Trước tình trạng buôn lậu ma tuý diễn ra ngày càng nóng, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma tuý trên tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn. Thông tin liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý phải được xử lý kịp thời, bí mật, chặt chẽ từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc vụ việc.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, giá trị xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 25,9 tỷ USD và nhập khẩu ước đạt 23,6 tỷ USD.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt 96,1 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 49,4 tỷ USD, giảm 10% ; nhập khẩu ước đạt 46,6 tỷ USD, giảm 16%.

Tuy vậy, cán cân thương mại trong 2 tháng của cả nước xuất siêu khoảng 2,8 tỷ USD, trái ngược với con số thâm hụt 300 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

MỚI - NÓNG