Lợi dụng người bệnh hiểm nghèo 'nhập cảnh' ma túy vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý đang có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, số lượng, tính chất phức tạp. Có những vụ việc các đối tượng còn lợi dụng người nước ngoài mắc bệnh hiểm nghèo để vận chuyển ma túy nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm ma túy, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới diễn ra hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tại các cửa khẩu biên giới đường bộ, đường hàng không, đường biển.

Ở trong nước, tình hình ma túy trên 4 tuyến trọng điểm Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam vẫn rất nóng, đặc biệt gần đây có sự gia tăng trên tuyến Tây Nam. Trong khi đó, tuyến bưu điện và chuyển phát nhanh, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, số lượng. Đặc biệt, lượng ma túy “đội lốt” dưới các dạng tân dược, mỹ phẩm, kẹo.... từ châu Âu về Việt Nam đang tăng mạnh.

Điển hình, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vừa chủ trì xác lập một chuyên án về phòng chống ma túy, đã bắt giữ một vụ ma túy trọng lượng khoảng 55 kg ma túy tổng hợp từ Hà Lan về Việt Nam. Số ma túy được đối tượng đựng trong túi nilon, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo socola đóng trong thùng carton hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Lợi dụng người bệnh hiểm nghèo 'nhập cảnh' ma túy vào Việt Nam ảnh 1

Một túi ma túy "đội lốt" dưới dạng kẹo socola vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam bị lực lượng hải quan phát hiện

“Các đối tượng buôn bán lợi dụng gửi qua đường hành lý xách tay của khách nhập cảnh, xuất cảnh, du học sinh, người đi công tác tại nước ngoài. Thậm chí, có những vụ việc các đối tượng còn lợi dụng người nước ngoài mắc bệnh hiểm nghèo để vận chuyển ma túy nhập cảnh vào Việt Nam”, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Đinh Quang Huy cho hay.

Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2022, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 303 vụ/270 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 163 vụ. Tang vật thu được gồm: 165 kg Heroin và 20 bánh heroin; 162 kg Cần sa; 51 kg thuốc phiện; ma tuý tổng hợp 668 kg và 6.624 viên...

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, xác định tình hình buôn lậu, vận chuyển ma túy trái phép diễn ra "nóng" ngay từ đầu năm, Tổng cục đã giao nhiệm vụ cho lực lượng kiểm soát hải quan thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo về các loại ma tuý mới, các phương thức, thủ đoạn, xu hướng mới của tội phạm buôn lậu ma tuý nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng chuyên môn về công tác kiểm soát chống buôn lậu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma tuý trên tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn. Thông tin liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý phải được xử lý kịp thời, bí mật, chặt chẽ từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc vụ việc, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng (công an, biên phòng…) trong đấu tranh các chuyên án về ma tuý.

MỚI - NÓNG