Kẻ cầm đầu đường dây bán ma túy 'nước biển' cho 6 học sinh ở Đà Nẵng đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/2, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy dạng “nước biển” khiến 6 học sinh trên địa bàn TP nhập viện cấp cứu đã ra đầu thú.

Theo đó, Thân Hoàng Vĩnh Long (23 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) - đối tượng được xác định là kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy dạng “nước biển” trên địa bàn TP Đà Nẵng, đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Kẻ cầm đầu đường dây bán ma túy 'nước biển' cho 6 học sinh ở Đà Nẵng đầu thú ảnh 1

Đối tượng Thân Hoàng Vĩnh Long

Theo điều tra, Thân Hoàng Vĩnh Long đã đặt mua ma túy “nước biển” từ một đối tượng tại Hải Phòng (chưa rõ danh tính). Sau đó, Long chiết ra các chai nhỏ và phân phối cho các đối tượng khác chào hàng để bán kiếm lời. Khách hàng của Long hầu hết là giới trẻ, thanh thiếu niên mới lớn.

Gần đây nhất, ngày 3/2, nhóm này đã bán ma túy dạng “nước biển” cho 6 em học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Sau khi sử dụng, các em bị ngộ độc nặng, giãn đồng tử và phải đến cấp cứu tại bệnh viện mới bảo toàn được tính mạng.

Liên quan đến đường dây ma túy dạng “nước biển” do Thân Hoàng Vĩnh Long điều hành, Công an quận Thanh Khê đã truy xét, bắt giữ các đối tượng gồm Trần Thanh Hiền (29 tuổi), Võ Thái Huy (19 tuổi) và Lê Vinh Quang (19 tuổi, cùng trú quận Liên Chiểu).

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.