Phá đường dây vận chuyển lượng lớn ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo về Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công 3 vụ mua bán, tàng trữ trái phép 2kg ma túy đá và hơn 16.000 viên hồng phiến. Đây là vụ thu giữ số lượng hồng phiến lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ đầu tháng 2/2023, các trinh sát đã nắm được thông tin về một nhóm đối tượng thường vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn từ Lao Bảo về Đà Nẵng cất giấu, sau đó đưa đi các tỉnh thành khác để tiêu thụ.

Từ thông tin, tài liệu thu thập được, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị để trao đổi, xác minh, nhận định thông tin để tiến hành lập án đấu tranh.

Qua đó, từ 19h30 ngày 16/2 đến 20h50 ngày 18/2, Công an TP Đà Nẵng liên tiếp triệt phá 3 vụ, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đó, thu giữ hơn 16.000 viên hồng phiến, 2 kg ma túy đá, 05 ĐTDĐ, 3 xe máy, 3,5 triệu đồng và một số tang vật khác.

Phá đường dây vận chuyển lượng lớn ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo về Đà Nẵng ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Tiến Tùng tại cơ quan công an.

Cụ thể, tối 16/2, sau thời gian theo dõi, tại trước số nhà 433 Nguyễn Lương Bằng, (phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Công an TP Đà Nẵng đã bắt Nguyễn Tiến Tùng (22 tuổi, trú xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm đó, trinh sát thu giữ 16.006 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tùng trên đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), công an thu giữ thêm 2 kg ma túy đá, 35 viên hồng phiến.

Phá đường dây vận chuyển lượng lớn ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo về Đà Nẵng ảnh 2

Một trong số tang vật liên quan đến vụ án.

Vụ thứ hai, khoảng 21 giờ ngày 17/2, tại trước số nhà 21 Phú Lộc 19, phường Thanh Khê Tây (Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang Trương Đình Kiệt (23 tuổi, trú xã Tân Long, huyện Hướng Hóa Quảng Trị) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 143 viên hồng phiến, 1 điện thoại di động, 1 xe máy.

Phá đường dây vận chuyển lượng lớn ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo về Đà Nẵng ảnh 3

Hai đối tượng Trương Đình Kiệt (phải) và Lê Văn Bình bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Vụ thứ ba, khoảng 20h50 phút ngày 18/2, tại trước số nhà 21 Phú Lộc 19, phường Thanh Khê Tây, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục bắt quả tang Lê Văn Bình (27 tuổi, trú TP Đông Hà (Quảng Trị) thu giữ trên người Bình 20 viên hồng phiến, 1 điện thoại di động và 1 xe máy. Tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bình tại đường Khuê Mỹ Đông 1, công an thu giữ thêm 140 viên hồng phiến.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.