‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn

TPO - Thời tiết nắng nóng, những "bóng hồng" tình nguyện vẫn nhiệt tình làm đường giao thông nông thôn để giúp bà con nông dân trên quê hương đất Sen hồng (Đồng Tháp).
‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 1

Trưa 4/7, thời tiết oi bức nhưng các chiến sĩ tình nguyện Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, trong đó có nhiều thành viên nữ vẫn nhiệt tình làm đường giao thông nông thôn tại ấp Tân Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 2

Bạn Lê Kim Ngân, Chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh Khoa kinh tế, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cùng các thành viên trong đội làm đường giao thông nông thôn giúp bà con.

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 3
Ngân cùng các bạn mỗi người một việc, từ khuân cát, đá, đứng máy, phối hợp một cách nhịp nhàng. Cùng làm với các tình nguyện viên có người dân và đoàn viên thanh niên địa phương. Tiếng nói cười vui vẻ như xua đi mệt nhọc. Ảnh: Hòa Hội
‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 4

“Tham gia chiến dịch em học được nhiều kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống, cảm thấy tự hào vì mình góp phần đóng góp cho quê hương đất Sen hồng”, Ngân chia sẻ.

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 5

Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt Kim Ngân khi tham gia hoạt động tình nguyện. Ảnh: Hòa Hội

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 6

Các chiến sĩ tình nguyện dùng khăn che mặt để tránh bụi, tránh nắng. Ảnh: Hòa Hội

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 7

Huỳnh Ngọc Minh, sinh viên năm 2 ngành Quản lý Công nghiệp (giữa) chia sẻ: “Em sẽ cố gắng lan tỏa nhiều năng lượng tích cực, cùng hòa mình vào việc góp sức xây dựng quê hương”. Ảnh: Hòa Hội

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 8

Chỉ huy trưởng Lê Kim Ngân. Ảnh: Hòa Hội

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 9

Ngô Thúy Vy, sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh Quốc tế chia sẻ: “Ngày đầu vô cùng khó khăn nhưng các đoàn viên, thanh niên ở địa phương hướng dẫn và hỗ trợ rất nhiệt tình. Mọi người cùng cố gắng để con đường sớm hoàn thành”. Ảnh: Hòa Hội

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 10

Nữ chiến sĩ tình nguyện che mặt kín để tránh nắng nóng và khói bụi.

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 11

Đỗ Phương Thảo, sinh viên năm nhất, ngành Công nghệ chế tạo máy (Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) đang cột dĩ sắt (buộc khung sắt đổ bê tông - PV) chuẩn bị làm đường nông thôn tại UBND xã Tân Phú. Đội của Thảo dự kiến làm 700 mét đường nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới (rộng 3,5m) trong thời gian 21 ngày. Ảnh: Hòa Hội

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 12

“4 ngày nay cả nhóm cùng các đoàn viên, thanh niên địa phương tập trung cột dĩ sắt để làm xương, đến khi hoàn thành sẽ tập trung đổ bê tông" - Thảo cho biết.

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 13

Nguyễn Huỳnh Ái Trân (trái) lần đầu tham gia tình nguyện. Trân cho biết trước giờ chưa từng cột dĩ sắt, ban đầu không quen bị đau tay nhưng sau đó biết cách, làm dễ dàng hơn. Ảnh: Hòa Hội

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 14

Nữ đoàn viên tại địa phương tham gia làm cùng các chiến sĩ tình nguyện tại xã Tân Phú.

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 15

Sinh viên tình nguyện trường đại học Bách khoa TP.HCM đứng cối trộn hồ (máy trộn bê tông - PV) tại xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 16
‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 17

Sinh viên tình nguyện tham gia làm đường nông thôn tại xã Tân Phước, huyện Tân Hồng. Ảnh: Hòa Hội.

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 18

Võ Hạ Trâm, quê Bến Tre, sinh viên trường đại học Bách khoa TPHCM lần đầu tham gia chiến dịch tình nguyện hè tại vùng biên giới Tân Hồng. Ảnh: Hòa Hội.

‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn ảnh 19

Các chiến sĩ tình nguyện Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM háo hức tham gia tình nguyện tại mặt trận huyện Thanh Bình. Ảnh: Hòa Hội

Tin liên quan