Ngày 15/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Văn hóa cơ sở để phối hợp giám sát và xử lý hành vi vi phạm trong quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng.
Cục An toàn thực phẩm cho hay thời gian qua Cục nhận phản ánh của báo chí việc người nổi tiếng vi phạm quảng cáo. Theo Cục An toàn thực phẩm, nhiều người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng cáo thực phẩm chức năng, sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định. Nhiều quảng cáo thổi phồng, khiến người tiêu dùng hiểu lầm sản phẩm có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
![]() ![]() |
BTV Quang Minh và Vân Hugo bị gọi tên vì quảng cáo sản phẩm từng bị phạt. |
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp Cục Văn hóa cơ sở kiểm tra thông tin, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội. Điều này nhằm ngăn ngừa kịp thời việc quảng cáo sai sự thật, thổi phồng tác dụng thực phẩm chức năng.
Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sữa bột giả với gần 600 loại, thu lợi khoảng 500 tỷ đồng từ người bệnh, trẻ em và phụ nữ mang thai. Nhiều nghệ sĩ như BTV Quang Minh, Vân Hugo và NSND Hồng Vân bị khán giả nhắc tên, chỉ trích và đòi tẩy chay do từng quảng cáo sữa.
BTV Quang Minh và Vân Hugo bị khán giả gọi tên nhiều nhất do quảng cáo dòng sữa bị phạt hồi tháng 3/2024 với lý do sản phẩm quảng cáo không phù hợp theo quy định quảng cáo.
BTV Quang Minh còn tham gia quảng cáo nhiều dòng sữa bột khác, trong đó có sản phẩm hỗ trợ phát triển trí não cho trẻ và sản phẩm dành cho người tiểu đường.
Lúc đó, nghệ sĩ tham gia quảng cáo khẳng định sản phẩm là "siêu phẩm sữa non tăng chiều cao số một hiện nay". Khán giả bày tỏ thất vọng khi ngày càng nhiều nghệ sĩ nhận lời quảng cáo sản phẩm thổi phồng công dụng.