Bộ trưởng Ngoại giao khảo sát nhiều dự án đang gặp khó ở Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua khảo sát một số dự án dự kiến và đang triển khai tại TP. Pleiku, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác tổng hợp đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng sớm hỗ trợ để tỉnh khắc phục khó khăn.
Bộ trưởng Ngoại giao khảo sát nhiều dự án đang gặp khó ở Gia Lai ảnh 1

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn (thứ hai, hàng đầu tiên từ trái qua) cùng đoàn công tác khảo sát kè chống sạt lở suối Hội Phú, TP. Pleiku.

Ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác đi khảo sát một số dự án dự kiến và đang triển khai xây dựng tại TP. Pleiku, Gia Lai.

Theo đó, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao đã tới khảo sát các điểm dự kiến bố trí xây dựng thuộc Dự án đường Hoàng Sa đang vướng mắc không có nguồn để triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đường Trần Can dự kiến chuyển nguồn vốn từ đường Hoàng Sa sang, đường Lê Đại Hành đang vướng mắc do hụt thu ngân sách nguồn sử dụng đất nên chưa có nguồn để thanh toán và Dự án đường Nguyễn Văn Linh...

Qua đó, Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Gia Lai trong triển khai nhiệm vụ được giao. Ông Bùi Thanh Sơn cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và các ý kiến, kiến nghị mà địa phương đề xuất liên quan đến các dự án chuẩn bị và đang triển khai trên địa bàn tỉnh nói chung và TP. Pleiku nói riêng.

Đoàn công tác sẽ tổng hợp đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng sớm có sự hỗ trợ để tỉnh khắc phục những khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm đưa các công trình vào sử dụng phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 12/5, tại trụ sở UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

MỚI - NÓNG