TPO - Trong 9 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, các thị trường chính gồm: Trung Quốc, Mỹ, EU, Brazil… Dù vậy, ngành hàng cá tra đối mặt với nhiều khó khăn như giá nhiên liệu, giá vật tư, thức ăn tăng.
TPO - Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai 2024 được Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) phối hợp cơ quan chức năng trong nước và quốc tế tổ chức tại TP. Huế, với chủ đề Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai.
TPO - Sáng 11/10, tại TP Hồng Ngự (Đồng Tháp), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức thả khoảng 200.000 cá giống, để tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên các sông khu vực Đồng Tháp - An Giang – Cần Thơ năm 2024.
TP - Cơn bão số 3 khiến nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp gần như chưa phát huy tác dụng. Nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp và người dân đề phòng rủi ro, chuyên gia kiến nghị, cơ quan chức năng cần có giải pháp ưu đãi để bảo hiểm nông nghiệp phát triển.
TP - Theo Bộ NN&PTNT, nông nghiệp là ngành thiệt hại nặng nề nhất do bão số 3, nhiều nông dân, ngư dân xem như mất trắng tài sản và cần rất nhiều thời gian, nguồn lực mới có thể vực dậy. Ngay lúc này cần sự đồng lòng, ủng hộ của các doanh nghiệp (DN), cộng đồng để khôi phục sản xuất càng sớm, càng tốt; không để gián đoạn nguồn cung thực phẩm vào dịp cuối năm và ảnh hưởng đến xuất khẩu.
TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng, đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tập trung vào việc giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho người dân là thành công, không phải mục tiêu bán tín chỉ carbon.
TP - Từ chỗ một nước thiếu đói, Việt Nam vươn lên trở thành cường quốc xuất khẩu gạo. Tiếp tục tiên phong trong xu thế toàn cầu, Việt Nam đang triển khai một “cuộc cách mạng” trong ngành lúa gạo nói riêng và nông nghiệp nói chung. Đó là Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL (Đề án 1 triệu ha).
TPO - Nông nghiệp tuần hoàn “lúa - cá” tại Thái Lan sản xuất ra sản phẩm lúa hữu cơ luôn bán giá cao hơn thị trường nhiều lần và thích nghi với biến đổi khí hậu.
TPO - Thực tế thí điểm mô hình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại tỉnh Đồng Tháp cho thấy, chi phí sản xuất của nông dân giảm khoảng 30% so với cách canh tác truyền thống. Nhờ đó, lợi nhuận của người trồng lúa tăng, đây là lần đầu tiên nông dân trồng lúa theo quy trình sạch, giảm phát thải.
TPO - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa họp với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đề xuất Dự án chống chịu biến đổi khí hậu, với số vốn hơn 17.700 tỷ đồng.
TPO - Dự kiến, thời gian tới, các đoàn kiểm tra của Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ sang Việt Nam kiểm tra về chương trình kiểm soát dư lượng trong thủy sản nuôi trồng. Kết quả kiểm tra này có thể ảnh hưởng tới không chỉ sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam xuất sang thị trường châu Âu, còn các thị trường khác và toàn ngành thuỷ sản.
TPO - Chương trình hợp tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long hướng tới một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, an toàn, bền vững, nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường.
TP - Dù nhiều lần đại diện Bộ NN&PTNT khẳng định sử dụng vắc xin dịch tả lợn châu Phi có hiệu quả phòng bệnh cao, nhưng đến thời điểm này, việc tiêm vắc xin cho đàn lợn trên cả nước vẫn còn nhỏ giọt. Nhiều người dân vẫn còn e dè với loại vắc xin “made in Việt Nam”.
TPO - Ngày 8/7, tại Cần Thơ diễn ra hội thảo sơ kết mô hình thí điểm thực hiện Đề án Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Đề án 1 triệu ha lúa).
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về kết quả xác minh các diện tích lúa bị chết nằm gần các tuyến đường cao tốc thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp.
TPO - Theo ông Nguyễn Văn Hùng - chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế, việc đốt rơm làm mất chất dinh dưỡng, bên cạnh giết mầm bệnh thì cũng giết vi khuẩn có lợi trong đất, làm giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường.
TPO - Ngư dân vay vốn đóng tàu cá theo ưu đãi của Nghị định 67 đang chìm trong vòng luẩn quẩn nợ nần, mất khả năng chi trả, mất tàu, mất nhà đang cần được chính quyền, nhà nước quan tâm tháo gỡ.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, cần xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã (HTX), làm sao mỗi nhà, mỗi thành viên đều có bảng thông tin về HTX của mình để cùng đồng hành.
TPO - Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu và đề nghị UBND TP. Hà Nội phối hợp đầu tư, xây dựng 2 đập dâng lớn trên sông Hồng góp phần xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Nhuệ và sông Đáy. Hai đập dâng sẽ được xây dựng tại khu vực Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và tại khu vực cống Long Tửu, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
TPO - Ngày 9/4, Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến sẽ trình Chính phủ cho phép vay vốn Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo cơ chế đặc thù. Tổng nhu cầu vốn gần 11.800 tỷ đồng, trong đó vốn vay khoảng 9.000 tỷ đồng, theo hình thức trung ương cấp phát lại cho địa phương toàn bộ.
TPO - Sáng 5/4, cánh đồng mẫu đầu tiên đã chính thức xuống giống để hiện thực Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
TPO - Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh được xem là sự thay đổi to lớn đối với ngành lúa gạo, không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho các bên tham gia, còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.
TPO - Liên quan đến việc xây đập dâng trên sông Hồng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân cho biết khi làm đập dâng trên sông Hồng sẽ thay đổi dòng chảy, từ đó làm ảnh hưởng tới sinh thái phía hạ lưu, nguy cơ nước mặn sẽ xâm nhập trở lại. Vì vậy, cơ quan chuyên môn cần phải nghiên cứu, đánh giá để tìm ra phương án tối ưu...
TPO - Theo đề xuất, Bộ NN&PTNT sẽ xây dựng trước 2 đập dâng trên sông Hồng. Trong đó, tại Hà Nội vị trí xây dựng đập dâng là khu vực cống Long Tửu (huyện Đông Anh, Hà Nội), dự kiến khởi công vào giai đoạn 2026-2030.
TPO - Mỗi năm, ngành gỗ Việt Nam xuất khẩu trung bình trên 10 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn thứ 5 thế giới, thứ 2 châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long, kiên quyết không được để người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt, hoặc phải sử dụng nước không đảm bảo chất lượng.
Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT cho biết, việc triển khai thực hiện ba đề án lớn liên quan đến sức khoẻ cây trồng, thuốc BVTV sinh học, phân bón hữu cơ là chủ trương nhằm hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, tạo ra các sản phẩm nông sản chất lượng cao, có giá trị, an toàn đối với sức khỏe con người và bảo vệ môi trường.