Sắp rót hơn 17.700 tỷ đồng để miền Tây thích ứng với biến đổi khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa họp với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đề xuất Dự án chống chịu biến đổi khí hậu, với số vốn hơn 17.700 tỷ đồng.

Ngày 12/8 tại Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) - Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp về tiến độ đề xuất Dự án chống chịu biến đổi khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Đại diện Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) cho biết, Dự án được thực hiện tại 10 tỉnh vùng ĐBSCL, gồm: Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và An Giang. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường thích ứng của các địa phương, dân cư trước tác động của biến đổi khí hậu, chuyển đổi sản xuất...

Sắp rót hơn 17.700 tỷ đồng để miền Tây thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh 1

Quang cảnh cuộc họp.

Tổng vốn đầu tư dự án trên 17.759 tỷ đồng (741 triệu USD). Trong đó, vốn vay WB hơn 13.092 tỷ đồng (545 triệu USD), vốn đối ứng 4.288 tỷ đồng, vốn viện trợ 379 tỷ đồng.

Tổng vốn trên phân bổ cho Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư hơn 6.579 tỷ đồng, phân bổ cho 10 tỉnh vùng ĐBSCL hơn 11.180 tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng phê duyệt đề xuất dự án vào tháng 3/2024. Bộ NN&PTNT đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt vào tháng 10/2024.

Về cơ chế tài chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã giao Bộ Tài chính tổng hợp, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết, trình Chính phủ xem xét ban hành.

Ông Nguyễn Tuấn Quang – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, qua rà soát, dự án các tỉnh đề xuất đều cơ bản đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong khuôn khổ dự án, tỉnh được đầu tư xây dựng 2 âu thuyền, góp phần kiểm soát tốt xâm nhập mặn; kiểm soát nguồn nước, tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và phục vụ chuyển đổi sản xuất nông nghiệp.

Được biết, dự án áp dụng cơ chế trung ương cấp phát 90% vốn vay, địa phương vay lại 10%.

Sắp rót hơn 17.700 tỷ đồng để miền Tây thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh 2

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng NN&PTNT - Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị, trước ngày 15/8, 10 tỉnh tham gia dự án có văn bản về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi cho Văn phòng Chính phủ và các bộ liên quan.

Trong đó, cần khẳng định lại việc đảm bảo đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Khẳng định lại tổng mức đầu tư và khả năng đối ứng của địa phương, trần vay để đảm bảo vay lại 10% vốn.

Với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT, ông Hiệp yêu cầu, khi Chính phủ phê duyệt dự án, các dự án của bộ triển khai ngay. Đảm bảo năm 2025, Dự án chống chịu biến đổi khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long ký hiệp định vay như cam kết với WB.

MỚI - NÓNG