TPO - Quá trình thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao cho thấy, việc ứng dụng phần mềm trong quản lý, vận hành máy móc hiện đại vào sản xuất lúa rất cần thiết, nhằm giảm chi phí nhân công, tăng hiệu quả trồng lúa. Tuy nhiên, năng lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của các hợp tác xã, nông dân còn hạn chế, cần phải được "nâng cấp" mới đáp ứng yêu cầu.
TPO - Dù mới thí điểm một số mô hình chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng đã xuất hiện ‘cò’ tín chỉ carbon sẵn sàng đặt cọc tiền, số lượng tín chỉ carbon. Điều này đặt ra nguy cơ sẽ khó xử lý sau này nếu tỷ lệ giảm phát thải không đạt nên các địa phương được cảnh báo chưa vội ký kết, đặt cọc gì.
TPO - Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).
TPO - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, bão số 4 có cường độ chỉ giật đến cấp 10, song vấn đề lo ngại là sẽ gây mưa lớn, tập trung ở các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và một phần Quảng Ngãi; không ngoại trừ khả năng sẽ có đợt mưa tồi tệ xảy ra như trận lũ lụt ở miền Trung năm 2020.
Ngành chăn nuôi Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 phải có trình độ và năng lực sản xuất thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Trong đó, nhiệm vụ cấp bách đến năm 2030, xây dựng thành công các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh đạt tiêu chuẩn thế giới.
TPO - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa họp với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đề xuất Dự án chống chịu biến đổi khí hậu, với số vốn hơn 17.700 tỷ đồng.
TPO - Làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cần Thơ đề xuất trung ương hỗ trợ khoảng 4.500 tỷ đồng để đầu tư chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị.
TPO - Đó là nhận định của Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) - Yvonne Pinto tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vào chiều 6/6 tại Cần Thơ. IRRI đã hỗ trợ, chuyển giao cho Việt Nam nhiều giống lúa hiệu quả, điển hình như giống IR50404.
TPO - 4 tháng đầu năm có 3 người làm nhiệm vụ chữa cháy rừng bị tử vong. Lãnh đạo tỉnh Kon Tum kiến nghị Chính phủ quan tâm, xem xét có các chính sách hỗ trợ cho lực lượng này để nâng cao hiệu quả công việc.
TPO - Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh được xem là sự thay đổi to lớn đối với ngành lúa gạo, không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho các bên tham gia, còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.
TPO - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Trần Thanh Nam cho rằng, phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thành công hay không là ở hợp tác xã.
TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng, vụ việc gạo ST25 bị đơn vị nước ngoài đăng ký bảo hộ độc quyền, doanh nghiệp phải tự đi xử lý để bảo vệ mình, đó là bài học xương máu cho xây dựng thương hiệu nông sản Việt.
TPO - Hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục ảnh hưởng trên diện rộng tại các tỉnh ven biển miền Tây, tạo áp lực lớn lên các địa phương lo nước ngọt sinh hoạt cho dân. Dự báo, mùa khô năm nay còn 2 đợt xâm nhập mặn lớn, trong khi tại Bến Tre xâm nhập mặn đã tương đương với mùa khô năm 2016 - đợt hạn mặn lịch sử ở miền Tây.
TPO - Kim ngạch xuất khẩu cá tra năm nay ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 25% so với năm 2022. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra tại Hội nghị tổng kết ngành hàng cá tra năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 15/12 tại An Giang.
TPO - Philippines là thị trường số 1 của xuất khẩu gạo Việt Nam khi chiếm khoảng 35% thị phần. Trong 11 tháng năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Philippines 2,63 triệu tấn gạo, tương ứng 1,41 tỷ USD; tiếp đến là Indonesia, Trung Quốc và các quốc gia châu Phi.
TPO - Trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, sáng 13/12 diễn ra Hội thảo quốc tế “Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững”. Bên cạnh những kỳ tích, hội thảo cũng chỉ ra hàng loạt điểm nghẽn của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.
TPO - Theo cảnh báo, ở vùng các cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm trước. Từ tháng 1, tháng 2 và nửa đầu tháng 3/2024, ranh mặn 4g/l vào sâu đến 50-70km.
TPO - Ngày 30/10, tại Hội nghị “Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, đề án “Phát triển 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” được quốc tế thống nhất cao và ủng hộ.
TPO - Ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cho biết, trong 8 tháng đầu năm, phía Trung Quốc đã 6 lần gửi thông báo vi phạm về mã số vùng trồng. Bộ đã nhiều lần cảnh báo, yêu cầu chấn chỉnh nhưng chuyển biến ở các địa phương rất chậm, thậm chí có nơi còn tệ hơn.
TPO - "Các đoàn của Philippines sang đàm phán để mua gạo trắng thường của Việt Nam với giá thấp, nhưng không có hàng, bởi gạo Việt Nam chủ yếu là gạo chất lượng cao. Đây cũng là cơ hội để nâng giá trị hạt gạo Việt Nam" - ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam - cho biết.
TPO - Ngày 14/7, tại Hậu Giang, Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang tổ chức sự kiện trình diễn đồng ruộng về công nghệ thu gom, xử lý và sử dụng rơm rạ bền vững.
TPO - Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam chỉ đạt hơn 3,2 tỷ USD, giảm gần 30% so với cùng kỳ 2022 và giảm sâu từ 10-50% tại tất cả các thị trường chính, trong đó giảm mạnh nhất là thị trường Mỹ…
TPO - Năm 2023 mặc dù được dự báo tiếp tục nhiều khó khăn, tuy nhiên ngành tôm vẫn đặt mục tiêu tăng cả về diện tích, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu… Thông tin tại hội nghị Phát triển ngành tôm năm 2023 diễn ra ngày 3/3 tại Sóc Trăng.
TPO - Kết thúc năm 2022, ngành thủy sản xuất sắc lập kỷ lục xuất khẩu (XK) 11 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 3 nước XK thủy sản lớn nhất thế giới (sau Trung Quốc và Na Uy).
TPO - Tại hội nghị phát triển ngành tôm năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức tại Sóc Trăng sáng 11/3, nhiều khó khăn, thách thức của ngành hàng tỷ đô này được nêu ra…
TPO - Giá lúa giảm cộng với tình hình dịch bệnh đã khiến tâm lý người nông dân băn khoăn, không biết có nên tiếp tục xuống giống hay không, sản xuất rồi bán ở đâu…, trong khi vật tư đầu vào đã tăng giá đột biến.
TPO - Lễ XK lô hàng gạo đầu năm 2021 của Việt Nam sang Malaysia và Singapore, là hai thị trường thuộc nhóm 10 nước có kim ngạch lớn nhất trong tổng XK gạo của Việt Nam.
TPO - Nhận định được nêu ra tại lễ xuất khẩu (XK) lô tôm đầu tiên trong năm 2021 do Bộ NN&PTNT cùng UBND tỉnh Hậu Giang và Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Cty Minh Phú) tổ chức ngày 5/1 tại Hậu Giang.
TP - Trao đổi với Tiền Phong chiều 5-12, ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho biết, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu phải nhanh chóng lập Cục Kiểm ngư trong tháng 12 này.