TPO - "Tình trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là nhóm tuổi 15-24 tiếp tục là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam (quý I/2023 là 7,61% (cao gấp 3,38 lần tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước (2,25%); bình quân trong 10 thanh niên thì có 1 thanh niên bị thất nghiệp; số lao động trẻ đang làm việc hiện nay có nguy cơ mất việc cao gấp ba lần so với những lứa tuổi lớn hơn”, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cảnh báo tại Diễn đàn Chính sách việc làm cho thanh niên năm 2023.
TPO - Sáng 16/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TPHCM), Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với các Ban, Bộ, ngành địa phương và sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức Chương trình chào mừng Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) với chủ đề: Thể Thao – Hòa nhập – Vươn lên.
TPO - Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, việc quy định sau 1 năm người lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới được rút bảo hiểm xã hội một lần hiện không phù hợp với mục đích và bản chất. Cơ quan soạn thảo cần có sự thay đổi, giảm điều kiện về thời gian từ một năm xuống mức khoảng 3 tháng là phù hợp.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa xử phạt nhiều doanh nghiệp do vi phạm quy định liên quan đến hoạt động đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giữ ổn định mức học phí của năm học 2021 - 2022 như năm học 2020 - 2021. Việc giữ ổn định mức học phí này là nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh, học sinh và người dân chịu ảnh hưởng vì dịch COVID-19 liên tục trong 2 năm qua.
TPO - Trước đề xuất của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đưa quản lý nhà nước về trình độ cao đẳng về Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng đề xuất này thiếu cơ sở khoa học. Tuy nhiên, hôm qua, 17/5, Hiệp hội đã có văn bản phản biện lại ý kiến này.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, có 26.118 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
TPO - Dịch COVID-19 kéo dài khiến hầu hết những thị trường lớn đều tạm dừng tiếp nhận lao động Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp (DN) phái cử lao động rơi vào cảnh khốn đốn chưa từng có, đối mặt với nguy cơ phá sản.
TPO - Chính phủ vừa giao Hội đồng Tiền lương quốc gia nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 và việc tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1/7 hàng năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
TPO - “Mang dòng máu người lính, tôi luôn dạy các cháu về tính kỷ luật, sự tử tế với mong muốn, sau này trưởng thành các cháu sẽ có một cuộc sống đàng hoàng, tốt đẹp hơn”, ông Nguyễn Trung Chắt, người cưu mang gần 300 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ.
TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, đơn vị này vừa thu hồi giấy phép hoạt động của nhiều công ty do vi phạm Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
TPO - Sáng 1/6 tại trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “ Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em” với nhiều chương trình ý nghĩa và thiết thực.
TPO - Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. Trong dự thảo lần này, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nâng các mức chuẩn về hộ nghèo, cận nghèo.
TPO - Theo thông tin Tiền Phong có được, sau 12 năm hoạt động, tính đến ngày 31/12/2019 số dư của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là hơn 240 tỷ đồng. Tổng số kinh phí Quỹ đã sử dụng chi cho các hoạt động khoảng 114,2 tỷ đồng.
TPO - Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh thành.
TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa chính thức trình Chính phủ dự thảo quyết định về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, trong dự thảo lần này, Bộ LĐ-TB&XH đã có một số thay đổi quan trọng so với dự thảo trước đó.
TPO - Nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh COVID -19 sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc, người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước 30-45 ngày hoặc trả trợ cấp mất việc làm cho lao động.
TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, hiện cả nước đang có trên 68.500 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Trong đó, có khoảng 25,5 nghìn lao động nước ngoài chưa trở lại làm việc do ảnh hưởng dịch Covid – 19. Để đảm bảo tiến độ công việc, sắp tới các đơn vị sẽ ưu tiên cho lao động Trung Quốc và Hàn Quốc tại một số dự án, công ty lớn nhập cảnh trở lại
TPO - Trước diễn biến phức tạp mới dịch virus Covid-19 tại các quốc gia có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án hỗ trợ người lao động đang làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ người lao động về nước, cách ly, chữa bệnh...
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch virus conora, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa yêu cầu tạm dừng cấp giấy phép cho lao động Trung Quốc vào làm việc tại Việt Nam, đồng thời khuyến cáo lao động nước này về quê dịp Tết không nên quay trở lại Việt Nam hoặc quay trở lại phải cách ly 14 ngày theo quy định của ngành y tế.
TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công khai dự thảo luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) để lấy ý kiến các chuyên gia, người dân.
TPO - Dẫn ví dụ về khác biệt giờ làm việc giữa Việt Nam và Singapore, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, nước càng giàu thì thời gian lao động càng ít. Nước càng nghèo thì thời gian lao động càng tăng lên.
TPO - Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đề nghị bỏ quy định lao động nữ được nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian "đèn đỏ" (kỳ kinh nguyệt).
TPO - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa yêu cầu các cơ quan chức năng của đơn vị này xác minh và hỗ trợ chị Vũ Thị Thu L. liên quan đến việc bị chồng đánh phải nhập viện.
TPO - Trong chương trình Nâng cao ý thức tự bảo vệ cho trẻ từ 6 – 10 tuổi năm 2019, học sinh được chia sẻ kỹ năng xử lý tình huống bảo đảm an toàn bản thân; các thông tin về phòng chống xâm hại tình dục với quy tắc 5 ngón tay, số điện thoại khẩn cấp...
TPO - Bộ Lao động thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) vừa trình Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi), trong đó đề xuất phương án các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thống nhất một khung giờ làm việc từ 8h30 đến 17h30 và rút ngắn thời gian nghỉ trưa còn 1 tiếng.
TPO - Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương chỉ thực hiện thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội theo quy định của Luật Việc làm.
TPO - Doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị nghiêm cấm đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài làm nghề massage tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí.
TPO - Ngày 25/7, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Thiên Long tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2018 tôn vinh 63 thầy giáo, cô giáo dạy trẻ đặc biệt.