Hôm nay (16/4), Bình Dương là một trong nhiều tỉnh được gỡ bỏ lệnh cách ly xã hội 15 ngày chung của đất nước để phòng, chống dịch COVID-19.
Bình Dương thuộc nhóm 2 (nguy cơ) nên không cần thiết phải tiếp tục cách ly xã hội. Tuy nhiên, Chính phủ khuyến cáo địa phương phải có quy định cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và thực hiện các biện pháp bắt buộc như hạn chế ra khỏi nhà, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tối thiểu 2m; cấm tập trung đông người (kể cả các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng); cấm các dịch vụ vui chơi giải trí, tiếp tục đóng cửa các khu du lịch.

Một trong những tiêu chí để xếp loại nhóm không cần cách ly xã hội là căn cứ vào năng lực ứng phó của chính quyền địa phương khi có ca bệnh; năng lực kiểm soát việc thực hiện các yêu cầu chống dịch từ trước đến nay.
Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến sáng nay, Bình Dương chưa có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca nghi ngờ tích lũy tới thời điểm hiện tại là 84 trường hợp, tất cả 84 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.
Trước đó, tại Công ty TNHH Sung Gwang Vina có trường hợp một chuyên gia Hàn Quốc sau khi từ Bình Dương về nước thì kiểm tra lần 1 dương tính với SARS-CoV-2 nên đã thực hiện cách ly 46 trường hợp tiếp xúc gần với người này. Sau đó, Lãnh sự quán Hàn Quốc gửi kết quả 2 lần xét nghiệm tiếp theo đều âm tính với SARS-CoV-2 của chuyên gia Hàn Quốc. Dù vậy, để an toàn tuyệt đối, Bình Dương vẫn cách ly những người tiếp xúc 14 ngày theo quy định.








Ngày 14/4, ghi nhận 10 trường hợp ngồi chung chuyến bay VN125 với BN22 ngày 10/4/2020 từ Đà Nẵng vào TP.Hồ Chí Minh. Dù trên chuyến bay không có ca nhiễm SARS-CoV-2 nhưng Bình Dương vẫn cách ly tập trung những người đi từ địa phương khác về.