Biết vợ cặp bồ mười mươi vẫn không dám ly hôn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Vợ anh ngoại tình với cậu lái xe trẻ kia là rõ như ban ngày rồi, vợ anh cũng đã thú nhận chuyện bớt xén tiền hàng để bao bồ trẻ, vậy thì anh còn chần chừ gì nữa mà không phán xét, không đưa ra quyết định của mình?

Anh chẳng việc gì phải thất vọng, phải sợ cô vợ trẻ, xinh đẹp của anh đến “nổi da gà” như thế! Thay vì sợ, vì thất vọng anh hãy mạnh mẽ bày tỏ quan điểm của một người chồng, người chủ trong gia đình đi.

Vợ anh ngoại tình với cậu lái xe trẻ kia là rõ như ban ngày rồi, vợ anh cũng đã thú nhận chuyện bớt xén tiền hàng để bao bồ trẻ, vậy thì anh còn chần chừ gì nữa mà không phán xét, không đưa ra quyết định của mình?

Nếu anh thấy không thể chấp nhận một người đàn bà hư hỏng, lừa dối bố mẹ chồng, lừa dối chồng một cách có bài bản, kéo dài như vậy thì chia tay đi.

Tôi nghĩ bố, mẹ anh sau khi biết được sự việc tày trời này chắc cũng không còn mặn mà, tiếc nuối gì nữa mà giữ một người con dâu như cô ấy ở lại trong nhà đâu. Còn đối với đứa con gái của vợ chồng anh, theo tôi anh cũng không nên quá băn khoăn, lo lắng, bởi cháu cũng đã lớn, tuy chưa đủ sức tự lo cho bản thân nhưng may mắn là ông bà nội còn khỏe, có kinh tế vững vàng nên cho dù anh có bận theo công trình vắng nhà dài ngày thì ông bà nội cũng có thể chăm sóc và dạy dỗ cháu đàng hoàng được.

Hãy dũng cảm lên anh ạ, cuộc đời của anh vẫn còn ở phái trước, rồi anh sẽ gặp được người phụt nữ tốt, biết trân trọng tình cảm của anh, biết chia sẻ, gánh vác công việc gia đình cùng anh, đâu có thiếu những người đàn bà đảm đang, đức hạnh nếu anh chịu khó tìm hiểu. Chúc anh có quyết định sáng suốt để bố mẹ và con gái anh được sống yên lành cùng anh dưới một mái nhà. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.