Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, động viên thanh niên triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/6, đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đến kiểm tra, thăm đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3; thăm, tặng quà thanh niên công nhân thi công công trình tại tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.

Tại Hưng Yên, đoàn đã kiểm tra, thăm tặng quà động viên đội hình TNTN hỗ trợ thi công và thanh niên công nhân thi công đường.

Anh Vương Như Hoan - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên cho biết, đường dây 500kV mạch 3 tại địa bàn tỉnh Hưng Yên có 34 vị trí cột dựng nằm ở huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, trong đó có 7 khoảng néo.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, động viên thanh niên triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 1Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, động viên thanh niên triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 2Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, động viên thanh niên triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 3
Lực lượng công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 tại xã Hoà Phong (TX. Mỹ Hào, Hưng Yên). Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Hoan, Tỉnh Đoàn Hưng Yên đã chỉ đạo thành lập 36 đội hình TNTN với 360 đoàn viên thanh niên huyện Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào, sinh viên trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Các đội TNTN tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, hướng dẫn, phân luồng giao thông, cảnh báo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm, nút giao thông có đường dây 500kV mạch 3 đi qua.

Các tình nguyện viên cũng hỗ trợ di dời các công trình, kiến trúc trong phạm vi di dời và hành lang tuyến; hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, rau màu; dịch chuyển, tháo dỡ nhà ở, làm đường vào các vị trí cột, các công trình phụ trợ nằm trong hành lang tuyến của đường dây 500kV.

Đoàn công tác thăm TNTN, công nhân tại điểm thi công đường dây tại Hưng Yên, Hải Dương. Clip: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, động viên thanh niên triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 4
Đoàn viên thanh niên tham gia làm đường vào vị trí cột đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Xuân Tùng
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, động viên thanh niên triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 5

Anh Ngô Văn Cương tặng quà thanh niên công nhân thi công đường dây tại xã Hòa Phong (thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên). Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, động viên thanh niên triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 6

Anh Ngô Văn Cương tặng quà đội TNTN hỗ trợ thi công đường dây tại xã Hoà Phong (thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên). Ảnh: Xuân Tùng

Tại Hải Dương, anh Nguyễn Hồng Sáng - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, trên địa bàn tỉnh, đường dây 500kV mạch 3 có 74 điểm cột, đi qua 4 huyện Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện và Bình Giang. Hầu hết các cột đi qua cánh đồng nên công tác thi công, kéo dây gặp khó khăn.

Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thành lập 25 đội hình TNTN với hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ vòng ngoài trong quá trình thi công công trình. Trong đó 10 đội hình hỗ trợ vận chuyển, lắp ghép, vận động hành lang người dân giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ; 11 đội hình hỗ trợ lắp ghép giàn giáo hỗ trợ công tác kéo dây qua đường giao thông và hoa màu chưa đến thời gian thu hoạch… 4 đội hình khối trường đại học, cao đẳng sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi các địa phương cần tăng cường.

Theo anh Sáng, từ ngày 4/6 đến nay, đã có 16 đội hình ra quân thực hiện các nhiệm vụ phát tuyến, vận chuyển, lắp ghép, vận động người dân giải phóng mặt bằng, phân luồng giao thông, hỗ trợ thu hoạch hoa màu, tặng quà công nhân lao động trên công trường. Ngoài ra, các đội hình TNTN hỗ trợ công tác hậu cần và di chuyển của công nhân.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, động viên thanh niên triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 7

Đoàn công tác T.Ư Đoàn và các đơn vị, địa phương tặng quà, động viên thanh niên công nhân thi công đường dây tại xã Ngô Quyền (huyện Thanh Miện, Hải Dương). Ảnh: Xuân Tùng

Tại các điểm đến thăm, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thi công đường dây.

Anh Cương lưu ý, các cấp bộ Đoàn, đội TNTN phối hợp với các đơn vị thi công để bố trí lực lượng phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hiệu quả, an toàn.

Thăm hỏi, động viên lực lượng thanh niên công thi công đường dây, anh Cương mong muốn các cán bộ, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, “3 ca 4 kíp”… bảo đảm tiến độ công trình.

MỚI - NÓNG