Bị dọa giết, cầu thủ Colombia vội vã gửi lời xin lỗi Neymar

 Zuniga rất lấy làm tiếc vì khiến Neymar nghỉ hết World Cup
Zuniga rất lấy làm tiếc vì khiến Neymar nghỉ hết World Cup
TPO - Juan Camilo Zuniga vừa chính thức gửi lời xin lỗi tới Neymar. Cầu thủ người Colombia tuyên bố, anh không có ý định triệt hạ Neymar trong pha va chạm giữa hai người ở trận tứ kết giữa Colombia và Brazil.

Trận đấu tứ kết World Cup 2014 giữa Colombia và Brazil đã khép lại với chiến thắng 2-1 thuộc về chủ nhà, nhưng nó sẽ còn tốn không ít giấy mực của báo giới về những diễn biến trên sân, đặc biệt là những pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội.

Điển hình nhất có lẽ là tình huống va chạm giữa Juan Camilo Zuniga với Neymar.  Hệ quả là ngôi sao xứ Samba bị rạn xương sống, phải sớm nói lời chia tay World Cup.

Truyền thông và người hâm mộ bóng đá Brazil tỏ ra rất tức giận với tình huống phạm lỗi của Zuniga đối với Neymar. Họ cho rằng hậu vệ 28 tuổi này đã cố tình triệt hạ “Tiểu Pele”, như một cách để trả thù cho thất bại của Colombia.

Theo tiết lộ từ tờ AP, khi các cầu thủ Colombia lên xe buýt và rời khỏi sân đấu Governador Placido Aderaldo Castelo, rất nhiều CĐV quá khích đã bao vây và đòi đánh Zuniga.

Chưa hết, sau khi xuất hiện thông tin Neymar không thể tiếp tục thi đấu ở World Cup bị chấn thương, sự giận dữ nhắm vào Zuniga càng tăng "nhiệt". Nhiều người công khai sỉ nhục cầu thủ này, thậm chí, có người còn đe dọa tính mạng anh.

Một ngày sau trận đấu, Zuniga đã lên tiếng về những gì đã diễn ra. Theo như ngôi sao đang khoác áo Napoli, anh không hề cố ý trong tình huống phạm lỗi với Neymar, mà đó chỉ đơn thuần là một pha ham bóng. Ngoài ra, anh cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Neymar, đồng thời đưa ra xin lỗi vì khiến đồng nghiệp lỡ phần còn lại của giải đấu.

“Từ Cotia, trại tập trung của ĐT Colombia, tôi muốn nói rằng mình rất lấy làm tiếc vì đã gây chấn thương cho Neymar, đồng thời khiến anh ấy phải nghỉ ở những trận còn lại”, Zuniga viết trên Twitter và Instagram cá nhân. “Tôi không có ý định xấu hay ác ý nào cả. Nó chỉ là một pha bóng sơ suất. Một tình huống hết sức bình thường. Nhưng thật tiếc vì nó lại để lại hậu quả nghiêm trọng. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Neymar và hy vọng anh ấy sớm bình phục”.

MỚI - NÓNG