Chấn thương cột sống, Neymar sớm chia tay World Cup

Chấn thương cột sống, Neymar sớm chia tay World Cup
TPO - Brazil đã vượt qua Colombia 2-1 để ghi tên mình vào bán kết World Cup 2014. Tuy nhiên, chiến thắng của đội chủ nhà không trọn vẹn khi Neymar, ngôi sao sáng nhất của họ đã phải nhập viện khẩn cấp. Và sau đó, tin dữ ập đến từ bệnh viện...

Tình huống dẫn đến chấn thương của Neymar diễn ra ở phút 87. Trong tình huống tranh chấp, Juan Camillo Zuniga của Colombia đã có pha vào bóng khá ác ý, khi anh chủ động thúc đầu gối khá mạnh vào phần thắt lưng của Neymar.

Sau pha bóng đó, niềm hy vọng lớn nhất của Brazil đã tỏ ra vô cùng đau đớn và chỉ có thể rời sân bằng cáng từ các nhân viên y tế.

Theo báo cáo ban đầu, Neymar đã được khẩn cấp đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Nguồn tin từ AP trích lời bác sỹ của đội tuyển Brazil Rodrigo Lasmar xác nhận rằng Neymar đã bị gãy đốt thứ 3 của cột sống.

Với chấn thương nghiêm trọng này, World Cup 2014 đã sớm khép lại với Neymar. Đây thực sự là tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Brazil trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup thứ 6 trong lịch sử.

Trước trận đấu này, Neymar cũng đã dính chấn thương ở trận gặp Chile. Tuy nhiên, anh đã kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu có tính then chốt với Colombia rạng sáng nay.

Tại World Cup 2014, Neymar đã ghi tổng cộng 4 bàn thắng và vẫn còn cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới sau khi tiền vệ James Rodriguez của Colombia đã phải dừng bước. Rodriguez hiện đã có được 6 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo thành bàn.

Còn với Brazil, chiến thắng trước Colombia đã đưa họ thẳng tiến vào bán kết. Đối thủ của họ tại Belo Horizonte vào ngày 8/7 tới sẽ là Đức, đội bóng đã vượt qua Pháp 1-0 ở trận tứ kết trước đó.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.