Mổ xẻ chấn thương của Neymar

Mổ xẻ chấn thương của Neymar
Neymar đã nằm vật ra sân trong đau đớn sau pha vào bóng bằng đầu gối của Juan Zuniga vào lưng anh. Đó thực sự là một pha bóng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp thi đấu của siêu sao này.

Đi vào chi tiết hơn nữa về chấn thương này, xét trên khía cạnh y học, Neymar đã bị chấn thương ở khu vực đốt sống thứ 3 ở phần ngang thắt lưng (L3, hay còn lại là Third Lumbar Vertebrae). Điều này khác hoàn toàn với “Third Vertebrae” (khu vực đốt sống ở gần cổ).

Những chấn thương về cột sống luôn để lại hậu quả hết sức nặng nề. Trên thực tế, có nhiều trường hợp chấn thương cột sống và sau đó để lại di chứng ở đôi chân. Vết rạn ở cột sống có thể liền lại, nhưng sẽ không bao giờ có thể trở lại như hình dạng ban đầu. Việc chữa trị cũng khiến các nạn nhân rất đau đớn.

Với Neymar, điều may mắn là anh chỉ bị chấn thương ở vùng gần thắt lưng. Đó là khu vực dày và chịu va chạm tốt hơn. Nếu là một pha bóng ở tầm cao hơn, và ảnh hưởng đến đốt sống cổ, thì Neymar nhiều khả năng sẽ không còn cơ hội ra sân.

Chấn thương này của Neymar cần phải được phẫu thuật, và nó sẽ kéo dài khoảng 2 tháng để bình phục.

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG