Sau nhiều năm xây dựng và đã hoàn thành giai đoạn 1, Bến xe Nam Vinh (Nghệ An) với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.
Video bến xe trăm tỷ ở Nghệ An xây xong rồi "đắp chiếu" nhiều năm.Dự án Bến xe Nam Vinh do Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư xây dựng trên khu đất mặt tiền đường Quốc lộ 1A tuyến tránh Vinh, thuộc địa bàn xã Lam Thành (Nghệ An).Theo công bố của Công ty Bến xe Nghệ An, bến xe Nam Vinh được quy hoạch là bến xe loại 1, có diện tích xây dựng 100.000 m2, với 500 chuyến xe xuất bến mỗi ngày và 15.000 lượt người đi xe. Tổng mức đầu tư dự án là 250 tỷ đồng.Ban đầu, dự án được lên kế hoạch để thực hiện từ tháng 5/2009 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2011. Tuy nhiên dự án bị đình trệ mãi đến năm 2020 mới chính thức khởi công. Giai đoạn 1 dự án có mức đầu tư khoảng 32 tỷ đồng.Tháng 3/2023, Bến xe Nam Vinh đã hoàn thành các hạng mục xây dựng chính như nhà ga, bãi đỗ xe, nhà để xe, nhà chờ hành khách, đường nội bộ, dự kiến sẵn sàng hoạt động. Tuy nhiên thời điểm này bến xe chưa được đấu nối ra vào quốc lộ nên dự án buộc phải “đắp chiếu”.Cuối năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điểm đấu nối bến xe ra vào quốc lộ 1A. Khu Quản lý đường bộ II sau đó cũng cấp phép cho chủ đầu tư triển khai thi công điểm đấu nối tại khu vực này.Tuy nhiên, do thời gian dài không sử dụng, cộng với ảnh hưởng của mưa bão nên các hạng mục bên trong đã bị hư hỏng, bến xe vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.Tại hiện trường, bến xe Nam Vinh đã hoàn thành các hạng mục nhưng bỏ hoang nhiều năm qua. Cổng chính bến xe được bịt kín bằng tôn.
Các nhà bảo vệ kiểm soát phương tiện ra vào bến được lắp đặt từ lâu nhưng nhiều hạng mục đã bị hư hỏng.
Nhà để xe của bến nhếch nhác, hoang tàn.
Phía trước bến xe thường xuyên có các loại xe tải, container đường dài dừng đậu để nghỉ ngơi, trao đổi hàng hóa.
Nhà ga, nhà điều hành chính của bến đã xuống cấp.Bên trong nhà ga, nhà điều hành đã được chủ đầu tư lắp đặt bàn ghế và một số máy móc để đón khách.Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Phòng Quản lý vận tải Sở Xây dựng Nghệ An - cho biết để đưa Bến xe Nam Vinh đi vào hoạt động, chủ đầu tư phải sửa chữa, hoàn thiện các hạng mục hiện nay của bến xe đang bị hư hỏng. Sau đó, Sở mới nghiệm thu để đưa bến xe vào hoạt động. “Đầu năm, chủ đầu tư có thông báo đề xuất với Sở xin sửa chữa lại các hạng mục của bến xe. Hiện đơn vị chưa thông báo với Sở hoàn thiện việc sửa chữa để nghiệm thu”, ông Tuấn nói.