Bên trong Thư viện Quốc gia vừa bị chỉ rõ vi phạm trong dự án cải tạo, nâng cấp
TPO - Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Thư viện Quốc gia Việt Nam giai đoạn 1 (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong dự án.
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Thư viện Quốc gia Việt Nam giai đoạn 1 (Hoàn Kiếm, Hà Nội), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư. Quá trình thanh tra đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót trong quá trình triển khai, thực hiện dự án.
Theo kết luận thanh tra, dự án được phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2018-2022, tổng mức đầu tư hơn 97,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (tháng 12/2024), dự án vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng - chậm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.
Đoàn thanh tra xác định nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ là do công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và các bên (đặc biệt là với Thư viện Quốc gia Việt Nam) "chưa chặt chẽ". Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA) cũng bị chỉ ra là "còn chậm trễ trong quá trình lập, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1, đồng thời chưa chủ động trong công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án".
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt vi phạm trong công tác đấu thầu. Ban quản lý dự án đã thực hiện quy trình chỉ định thầu với một số gói thầu tư vấn không đúng với phương thức lựa chọn nhà thầu trong Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.
Gói thầu lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy được gia hạn đến ngày 31/12/2023, nhưng đến thời điểm thanh tra, gần một năm sau, vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Trong khi đó, gói thầu lắp đặt nội thất đã hoàn công, quyết toán nhưng khi kiểm tra thực tế, nhiều thiết bị chưa được lắp đặt đúng vị trí thiết kế.
Công tác lưu trữ hồ sơ cũng bị chỉ ra nhiều thiếu sót. Ban quản lý dự án lưu trữ hồ sơ đối với các gói thầu tư vấn do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức thực hiện trước đó chưa đầy đủ (thiếu hồ sơ thực hiện, chứng chỉ năng lực của cá nhân thực hiện).
Trên cơ sở kết quả thanh tra, Bộ VHTTDL yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải khẩn trương tổ chức khắc phục các tồn tại trong công tác thi công, hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị đúng theo thiết kế, rà soát hồ sơ và tiếp nhận đầy đủ tài liệu từ Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Bên cạnh đó, cần hoàn tất nghiệm thu tất cả gói thầu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/6.
Thư viện Quốc gia Việt Nam tiền thân là Thư viện Trung ương Đông Dương thuộc Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương, thành lập ngày 29/11/1917. Thư viện chính thức mở cửa phục vụ người đọc ngày 1/9/1919. Từ năm 1935 đến năm 1953, qua nhiều giai đoạn lịch sử, Thư viện đã nhiều lần đổi tên thành các tên gọi khác nhau.
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, để thực hiện mục tiêu cải thiện đời sống văn hoá của nhân dân, Nhà nước tăng cường đầu tư cho lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế. Thư viện Quốc gia chính thức được mang tên Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Những ngày gần đây, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan tổ chức khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư, năm 2025.