Bé 4 tuổi bị giáo viên bạo hành: Công an khám nghiệm hiện trường, đưa trẻ đi giám định thương tích

TPO - Liên quan đến sự việc phụ huynh tố giáo viên ở Trường mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề (Hà Nội) bạo hành dã man trẻ 4 tuổi, Công an phường đã phối hợp các lực lượng khám nghiệm hiện trường, đưa trẻ đi giám định thương tích và hiện đang chờ kết quả.

Đưa trẻ đi giám định thương tích

Ngày 9/7, UBND Phường Bồ Đề đã có thông tin liên quan việc trẻ tại Trường mầm non Gia Thụy bị giáo viên bạo hành.

Theo thông tin phường này cung cấp, đơn vị nắm được phản ánh của phụ huynh trên mạng xã hội về trường hợp trẻ em bị bạo hành tại Trường mầm non Gia Thuỵ.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường đã giao Công an phường khẩn trương cử cán bộ tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc theo nội dung phản ánh, thu thập tài liệu, dữ liệu, phối hợp với cơ sở y tế trưng cầu giám định để xác định chính xác bản chất sự việc.

Trường mầm non Gia Thuỵ là ngôi trường công lập thuộc phường Bồ Đề (Hà Nội)

Trường mầm non Gia Thuỵ là ngôi trường công lập thuộc phường Bồ Đề (Hà Nội)

UBND Phường đã có buổi làm việc với Hiệu trưởng trường Mầm non Gia Thuỵ và các giáo viên có liên quan, đồng thời yêu cầu giáo viên viết tường trình, báo cáo, làm rõ các nội dung theo phản ánh.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc trẻ mầm non bị giáo viên bạo hành và có chỉ đạo, yêu cầu UBND Phường Bồ Đề xác minh, làm rõ sự việc và có báo cáo.

Công an phường cử cán bộ tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc theo nội dung phản ánh, thu thập tài liệu, dữ liệu, phối hợp với cơ sở y tế trưng cầu giám định để xác định chính xác bản chất sự việc.

Kết quả xác minh bước đầu của Công an phường và các phòng ban như sau:

Tối ngày 8/7, gia đình chị H.K.T, huynh của trẻ đến Công an phường trình báo sự việc: Chiều ngày 5/7/2025, chị T đón cháu Loan tại trường mầm non Gia Thụy, khi về đến nhà chị thấy cháu Loan có biểu hiện buồn.

Qua kiểm tra chị phát hiện cháu bị bầm tím ở lưng nên đưa đi khám tại bệnh viện Nhi T.Ư.

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định tình trạng 1/2 lưng có đám da bị tổn thương xuất huyết rải rác bên trong; tai mũi họng có đỏ nhẹ; các bộ phận khác: không phát hiện gì đặc biệt.

“Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề đã lập hồ sơ, phối hợp với phòng PC09, Viện Kiểm Sát Nhân Dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường tổ chức điều tra, xác minh làm rõ sự việc và tổ chức đưa trẻ đi giám định thương tích. Kết quả đang chờ cơ quan có thẩm quyền kết luận”, theo báo cáo của UBND phường Bồ Đề.

UBND phường Bồ Đề cũng khẳng định, sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh cụ thể, UBND phường sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định.

Giáo viên có trình độ đại học sư phạm

Được biết, giáo viên bạo hành trẻ ở lớp mẫu giáo bé, Trường mầm non Gia Thụy là cô T.T.V, sinh năm 1979. Năm học này, cô V. được giao đứng lớp C2, chăm sóc trẻ mẫu giáo bé của trường. Cô V. có trình độ chuyên môn đại học Sư phạm, chuyên ngành Giáo dục mầm non.

Ngoài cô V, lớp còn có cô N.T.T.H, sinh năm 1990, là viên chức, có trình độ đại học sư phạm.

Theo lời phụ huynh "tố", khi cô giáo V. có hành vi đánh đập, bạo hành trẻ cô H. cũng có mặt tại lớp học nhưng không ngăn cản.

Theo phản ánh của phụ huynh, lưng của trẻ tím bầm sau khi bị giáo viên Trường mầm non Gia Thuỵ đánh.

Theo phản ánh của phụ huynh, lưng của trẻ tím bầm sau khi bị giáo viên Trường mầm non Gia Thuỵ đánh.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND Phường Bồ Đề yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, công tác an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn phường…

Chỉ đạo trạm Y tế cử cán bộ phối hợp với các đơn vị và gia đình trẻ kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe, có giải pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho trẻ.

Đối với Trường mầm non Gia Thuỵ, UBND Phường yêu cầu phải phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin theo phản ánh của phụ huynh và học sinh.

Như phản ánh của Tiền Phong, tối 8/7, mạng xã hội lan truyền thông tin một phụ huynh ở Hà Nội tố giáo viên mầm non bạo hành trẻ dã man.

Chị K.T chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình có con sinh năm 2021, hiện đang học lớp C2, Trường mầm non Gia Thuỵ đi học về lưng bị bầm tím một mảng lớn.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình chị T. đã phản ánh với nhà trường và đưa bé vào Bệnh viện Nhi T.Ư để khám và kiểm tra sức khoẻ tổng quát.

Điều bất ngờ là khi kiểm tra camera của trường đã phát hiện cô giáo có hành vi bạo hành trẻ rất dã man đánh, ném vào tường. Chưa dừng lại ở đó, cô giáo còn lôi bé từ trong lớp học kéo ra ngoài hành lang. Thậm chí, theo mô tả của phụ huynh, trong lúc bạo hành con chị T, bé nằm bên cạnh cũng bị giáo viên bạo hành.

Điều đáng nói, tại thời điểm đó, vẫn có một cô giáo cùng phụ trách lớp nhưng không có động thái can ngăn gì.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Gia Thuỵ thừa nhận sự việc xảy ra ở trường và hiện đã tạm đình chỉ cô giáo trong sự việc để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Theo cô Nhung, Ban giám hiệu cũng “rất sốc” khi sự việc xảy ra ở chính trường mình, do cô giáo của trường gây ra.

Cùng chuyên mục

Hà Nội có 37 thủ khoa thi học sinh giỏi

Hà Nội có 37 thủ khoa thi học sinh giỏi

TPO - Theo kết quả thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027 do Sở GD&ĐT công bố hôm nay (13/10), có 37 thủ khoa các môn thi. So với năm ngoái, năm nay số thủ khoa tăng 3 em.

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

TPO - Dự lễ khai khóa Đại học Quốc gia TPHCM, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời đề nghị Đại học kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất.

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

TPO - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ giám sát chuyên đề giáo dục phổ thông đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT, trọng tâm vào sách giáo khoa, công tác quản lí, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông...

C-Korea kết nối chuyên gia Hàn Quốc, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp ngành điều dưỡng

C-Korea kết nối chuyên gia Hàn Quốc, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp ngành điều dưỡng

Ngày 17/10/2026, tại Hà Nội, Công ty TNHH Văn hóa và Tư vấn Du học C-Korea sẽ tổ chức diễn đàn hướng nghiệp quốc tế “Korea Next Career 2026”, quy tụ đại diện các tổ chức giáo dục, trường đại học/cao đẳng Hàn Quốc và chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo nhân lực điều dưỡng. Chương trình hướng tới việc cung cấp thông tin chính thống về xu hướng ngành nghề, lộ trình học tập và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giới trẻ Việt Nam.

Chuyên gia lý giải phía sau những lời 'con ghét bố mẹ'

Chuyên gia lý giải phía sau những lời 'con ghét bố mẹ'

TPO - Nhóm “Con ghét bố mẹ” thu hút sự chú ý khi nhiều trẻ chia sẻ những tổn thương, mâu thuẫn trong gia đình, đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Theo chuyên gia tâm lý, đằng sau những lời phản kháng có thể không phải là sự vô ơn hay nổi loạn, mà là cảm giác tủi thân, bất lực khi không được lắng nghe, thấu hiểu. Thay vì vội phán xét, người lớn cần nhìn nhận đây là tín hiệu cảnh báo về chất lượng giao tiếp giữa các thế hệ, từ đó tìm cách kết nối và hàn gắn.

16 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

16 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

TPO - Nhóm 16 cơ sở giáo dục đại học có doanh thu nghìn tỷ gồm những cơ sở có lịch sử hàng chục năm, quy tụ cả trường công lập, tư thục, với quy mô và lĩnh vực đào tạo khác nhau và chủ yếu tập trung ở TPHCM và Hà Nội.

'Chạm số - Sống xanh': Gen Z làm chủ tài chính trong thời đại số

TPO - Sáng 12/10, tại Học viện Ngân hàng, tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đã mang đến cho sinh viên những góc nhìn về thanh toán số, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch và lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mức điểm IELTS 7.5, 8.0 hay 8.5 trên mạng xã hội khiến nhiều người băn khoăn liệu IELTS 6.5 có còn giá trị. Tuy nhiên, thay vì bị cuốn vào những so sánh về điểm số, người học cần nhìn nhận đúng năng lực và giá trị thực tế của IELTS 6.5 để xác định mục tiêu ôn luyện phù hợp.