Bầu Hiển hết tiền để giữ chân Quang Hải?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khả năng này thực tế khó xảy ra, cho dù CLB Hà Nội gần đây đã không còn mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Gần đây nhất, đội bóng của bầu Hiển thậm chí đã phải để trung vệ Đình Trọng ra đi do không đáp ứng được yêu cầu về tài chính. Tương tự Nguyễn Quang Hải, Duy Mạnh hay Văn Hậu, Đình Trọng là gương mặt có tính biểu tượng của CLB Hà Nội.

Chi phí giữ chân Quang Hải chắc chắn cao hơn nhiều so với Đình Trọng. Các luồng tin gần đây đã đưa ra những con số gây sốc như mức “lót tay” tới 5 tỷ đồng/mùa giải, hay tiền lương thậm chí lên tới 400 triệu đồng/tháng. Chưa có cơ sở nào để xác định đây là những thông tin chính xác, nhưng có một điều chắc chắn, bầu Hiển sẽ phải chi lớn để đổi lại chữ ký Quang Hải, xứng đáng với giá trị của anh.

Thực tế CLB Hà Nội có lý do để không “chi bạo” so với giai đoạn bầu Hiển mới bắt đầu vào làm bóng đá. Thương hiệu đội bóng đã được khẳng định, lực lượng của CLB Hà Nội cũng ổn định, đồng đều cả 3 tuyến. Mỗi mùa giải, họ chỉ cần bổ sung một vài vị trí cần thiết theo yêu cầu chuyên môn HLV. Về kinh tế, đội bóng của bầu Hiển vẫn rất vững vàng.

Bầu Hiển hết tiền để giữ chân Quang Hải? ảnh 1

Hà Nội cần sự phục vụ của Quang Hải cho cuộc đua ở Night Wolf V-League 2022.

Vấn đề với CLB Hà Nội lúc này có lẽ là việc nếu chấp nhận chế độ cao đột biến cho Quang Hải, họ sẽ tạo nên những vết nứt trong nội bộ đội bóng. Mặt bằng lương toàn đội sẽ bị nâng lên, gây sức ép đáng kể với ngân sách hoạt động. Quang Hải sẽ là “tấm gương” cho phần còn lại nhìn vào.

Một vấn đề khác liên quan quản lý đội bóng, khá nhiều người ngạc nhiên vì sao CLB Hà Nội lại để thời điểm sát như vậy mới bàn chuyện gia hạn hợp đồng với cầu thủ, đặc biệt trường hợp của Đình Trọng hay Quang Hải lại là trụ cột. Điều này khiến cho sức ép lên CLB gia tăng bởi nếu không đạt kết quả mong muốn, các cầu thủ có thể tự do đàm phán với các đội bóng khác. Trong khi đó, Hà Nội chưa có phương án dự phòng.

Nếu nhìn vào việc CLB Hà Nội bất ngờ thay HLV trưởng ngay trước thềm V-League khởi tranh, dễ thấy công tác quản lý đội bóng đang có dấu hiệu không ổn.

MỚI - NÓNG