Quang Hải chia tay CLB Hà Nội?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Giữ chân Nguyễn Quang Hải được xem là nhiệm vụ bắt buộc đối với CLB Hà Nội trong bối cảnh thách thức ở V-League ngày càng cao. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Hiển hoàn toàn có khả năng để mất ngôi sao số 1 nếu không làm chủ được quá trình đàm phán.

Từ chối gia hạn?

Hợp đồng giữa Quang Hải và CLB Hà Nội sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 4 tới. Như Tiền Phong từng đưa tin, thời gian qua đôi bên đã tiến hành một số cuộc đàm phán với nhau, nhưng chưa đạt được tiếng nói chung. Phía Quang Hải được cho không thỏa mãn với các điều khoản về tài chính CLB Hà Nội đưa ra.

Mới đây, một số tờ báo đưa tin Quang Hải đã từ chối ký hợp đồng mới với CLB Hà Nội. Anh có thể đầu quân cho đội bóng khác ở Việt Nam, hoặc tìm đường ra nước ngoài chơi bóng. Thực tế 3 năm trở lại đây, Quang Hải thường xuyên vào tầm ngắm một số đội bóng nước ngoài, gồm cả Thái Lan, Nhật Bản hay những nền bóng đá phát triển khác như La Liga (Tây Ban Nha).

Quang Hải chia tay CLB Hà Nội? ảnh 1

Giữ chân Quang Hải là nhiệm vụ bắt buộc với CLB Hà Nội? Ảnh: Anh Đoàn

Tuy nhiên khi giới bóng đá đang xôn xao trước tin Quang Hải ra đi, người được cho là đại diện của anh, ông Nguyễn Đắc Văn hôm qua đã lên tiếng phủ nhận.

“Tất cả các thông tin trên truyền thông, mạng xã hội những ngày qua đều không chính xác… Khi nào chưa có thông tin chính thức thì tất cả chỉ là đồn đoán”, người đại diện Quang Hải viết trên trang facebook cá nhân.

Trong khi đó trả lời Tiền Phong, một đại diện CLB Hà Nội khẳng định hiện chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về hợp đồng của Quang Hải. Đội bóng sẽ sớm ra thông báo, có thể sau trận đấu với Đông Á Thanh Hoá tại V-League ngày 16/3 tới. Phía CLB Hà Nội đồng thời từ chối bình luận về các tin tức liên quan xuất hiện những ngày qua.

Cựu vương “mất lái”?

Thực tế 2 năm qua, CLB Hà Nội có dấu hiệu sa sút, đánh mất vị thế ở V-League. Mùa giải 2021 thậm chí đã có thể thành thảm hoạ với đội bóng của bầu Hiển nếu V-League không bị dừng vì dịch COVID-19. Kết thúc vòng đấu thứ 12, họ nằm ở vị trí có nguy cơ rơi xuống nhóm trụ hạng. Phong độ trồi sụt cũng khiến CLB Hà Nội liên tiếp chia tay HLV trưởng, đầu tiên là HLV Chu Đình Nghiêm rồi tới ông Hoàng Văn Phúc (tạm quyền) rồi tới HLV Park Choong Ky-un.

Sự bất ổn của CLB Hà Nội tiếp nối khi ngay trước thềm Night Wolf V-League 2022, đội bóng của bầu Hiển để ông Park Choong Ky-un ra đi không rõ lý do. Trợ lý Chun Jae-ho được đưa lên tạm quyền dẫn dắt đội bóng. Sau 3 vòng đầu tiên được nghỉ vì dịch COVID-19, mới đây họ đã để Tp Hồ Chí Minh cầm hoà ngay tại sân Hàng Đẫy, trận đấu tiền vệ Nguyễn Quang Hải vắng mặt với lý do được thông báo không thể tập luyện vì chấn thương lưng.

Về lực lượng, CLB Hà Nội không có sự bổ sung gương mặt nội binh đáng kể nào, ngoài một số gương mặt trẻ như Hai Long, Tuấn Hải. Ngược lại, họ đánh mất trung vệ Trần Đình Trọng, cầu thủ có tính biểu tượng vào tay Topeland Bình Định vì không đáp ứng được yêu cầu tài chính. Đây là lý do nhiều người tin, bầu Hiển sẽ bằng mọi giá phải giữ chân Quang Hải bởi nếu mất thêm anh, CLB Hà Nội sẽ suy yếu về mặt chuyên môn, cũng như giảm sức hút lớn với các CĐV.

Sự ra đi của Quang Hải, nếu thực sự xảy ra, có thể đẩy CLB Hà Nội lún sâu vào chu kỳ suy thoái sau khi đã “làm mưa làm gió” ở V-League gần một thập niên qua. Điều trùng hợp, giai đoạn bất ổn của CLB Hà Nội cũng gắn liền với những thay đổi thường xuyên ở thượng tầng lãnh đạo, kéo theo sự mất ổn định về mặt nhân sự phía dưới.

MỚI - NÓNG