Bầu Đức hé lộ lý do Công Phượng rời Nhật Bản

“Các CLB của Nhật Bản tha thiết muốn giữa Công Phượng và Tuấn Anh ở lại chơi bóng thêm nhiều năm nhưng chúng tôi đã không chịu”, Chủ tịch CLB HAGL – ông Đoàn Nguyên Đức tiết lộ.

Chiều 2/4, tại TP.Pleiku đã diễn ra buổi ký hợp tác giữa CLB HAGL và CLB Mito Hollyhock của Nhật Bản.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi nguyên nhân không thành công của Công Phượng hay Tuấn Anh trên đất Nhật, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định: “Công Phượng và Tuấn Anh được các CLB tha thiết muốn giữ họ lại trong nhiều năm. Nhưng tôi quyết định kéo họ về nhằm phục vụ cho SEA Games tới rồi sau đó sẽ tính".

Ông Đức cũng tiết lộ, trước khi sang Nhật Bản, Công Phượng đã bị chấn thương và phải nghỉ đến 4 tháng. "Thực tế, nếu Tuấn Anh và Công Phượng không có tài năng thì không có CLB xin giữ lại cả. Tất cả các cầu thủ của HAGL nếu được mời cũng đều hướng về bóng đá Việt Nam. Chẳng hạn như Xuân Trường khi sang Hàn Quốc chơi bóng, tôi có ký một điều khoản là CLB phải nhả cậu ấy về đá SEA Games”, bầu Đức cho biết.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.