Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác ở Vĩnh Long

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/2 (30 Tết), Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình đã bắt giữ Trương Văn Út (46 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), khi đối tượng đang trốn tại Bến Tre. Út là nghi phạm vụ giết người phân xác ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó vào ngày 7/2, Công an huyện Tam Bình nhận được tin báo về việc phát hiện một số phần cơ thể người trên tuyến sông Kênh Xáng ở xã Mỹ Thạnh Trung. Lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm, đồng thời phát động quần chúng tìm kiếm các phần còn lại.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an huyện Tam Bình phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt nóng thủ phạm.

Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác ở Vĩnh Long ảnh 1

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Trương Văn Út.

Trong chiều ngày 7 và 8/2, từ tin báo của người dân và qua công tác điều tra, Công an huyện Tam Bình phát hiện thêm nhiều phần cơ thể của nạn nhân tại các tuyến sông, bờ kè trên địa bàn. Nạn nhân sau đó được xác định là T.T.D. (62 tuổi, ngụ Quận 1, TPHCM).

Sau 2 ngày khẩn trương điều tra và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết nóng, Cơ quan điều tra đã khoanh vùng nghi phạm và tiến hành bắt giữ Trương Văn Út khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre. Đối tượng sau đó được di lý về Công an tỉnh Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an huyện Tam Bình, Trương Văn Út và nạn nhân từ địa phương khác đến Vĩnh Long thuê trọ khoảng 3 tháng để chung sống tại xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Trương Văn Út thừa nhận có quan hệ vợ chồng với bà D., đăng ký kết hôn vào năm 2023. Qua khai thác nhanh, Út thừa nhận hành vi giết người và phân xác.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.