Bát cháo nóng trong đêm giá rét ở cửa khẩu

Bát cháo nóng trong đêm tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Trọng Thủy.
Bát cháo nóng trong đêm tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Trọng Thủy.
TP - Mặc cho cái rét buốt lạnh, đêm tối ở miền biên giới Lạng Sơn, các tình nguyện viên CLB “Thắp sáng niềm tin” ở TP Lạng Sơn mang hơn 400 tô cháo, gần 300 suất bánh mì thịt giúp các lái xe miền Nam, miền Trung chống lại đói, rét nơi biên ải.

Đêm 8/2, các thành viên CLB “Thắp sáng niềm tin” chung nhau nấu 20 kg gạo kèm xương ống, thịt nạc thành 3 nồi cháo to ủng hộ các lái xe dưa hấu miền Nam, miền Trung đang ùn ứ tại khu vực thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) lên cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) dài trên 10 km.

Bà Phạm Thị Yến, Chủ nhiệm CLB “Thắp sáng niềm tin” cho biết, trong lần đi cửa khẩu Tân Thanh làm công việc giao thương hàng hóa qua biên giới, bà thấy cảnh hàng trăm tài xế nhếch nhác trụ lại Lạng Sơn ba, bốn ngày, hàng đêm chống chọi với đói, rét. Vợ chồng bà bàn với các thành viên CLB lo nguyên vật liệu và tiến hành phát cháo miễn phí. “Chúng tôi đã có nguồn kinh phí được trích từ lợi nhuận sản xuất và tiêu thụ kẹo lạc, gạo nứt, đỗ đen nên khi triển khai công việc không mấy khó khăn”, bà Yến nói.

Đêm tối, các thành viên CLB chở cháo trên 3 chiếc ô tô gia đình từ thành phố Lạng Sơn lên đến khu vực thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), phát cháo đựng trong các cốc nhựa kèm thìa. Lần lượt phát cháo đến các bác tài đang đậu xe trên 14 km, trên 400 suất cháo hết veo.

Lái xe Trần Thanh Tùng (quê Quảng Ngãi) cho biết, anh cùng phụ xe đã ăn trực, nằm chờ ở khu vực Tân Thanh đã ba ngày. Ngoài việc lo hỏng, mất cắp hàng, các tài xế phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt; không có chỗ tắm giặt, ăn uống và vệ sinh cá nhân. “CLB Thắp sáng niềm tin động viên, hỗ trợ các suất cháo miễn phí khiến anh em chúng tôi thấy ấm lòng”, anh Tùng nói.

Đêm 9/2, CLB “Thắp sáng niềm tin” TP Lạng Sơn tiếp tục làm bánh mì kẹp giò chả, thịt nạc, dưa chuột với số lượng trên 300 suất lên biên giới hỗ trợ các lái xe đang vất vưởng nơi biên ải xứ Lạng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.