Lạng Sơn:

Gần 400 xe chở hoa quả sang Trung Quốc ùn ứ ở cửa khẩu

Vẫn còn khoảng 400 xe tải chở hoa quả ùn ứ ở khu vực cửa khẩu. Ảnh: Nguyễn Duy Chiến
Vẫn còn khoảng 400 xe tải chở hoa quả ùn ứ ở khu vực cửa khẩu. Ảnh: Nguyễn Duy Chiến
TPO - Gần 400 xe ô tô tải cỡ lớn, container đỗ dài trên đường chờ thông quan bán hàng sang Trung Quốc. Thương lái Trung Quốc cũng chọn, lọc rất kỹ, khiến nhiều hàng bị thải loại, gần như xe nào cũng bị trả về từ 1 đến 2 tấn hàng được coi là “xấu” .

Ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Chi cục Hải quan Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết thời điểm này ở Trung Quốc có bão tuyết lạnh giá nên mặt hàng hoa quả trong đó có dưa hấu tiêu thụ rất chậm. Hệ quả là bãi xe ở Pò Chài, Trung Quốc đặc kín xe chở hoa quả của Việt Nam chờ giao, sang tải hàng. Các chủ hàng Trung Quốc cũng chọn, lọc rất kỹ và thải loại nhiều; gần như xe nào cũng bị trả về từ 1 đến 2 tấn hàng được coi là “xấu”.

Theo ông Tuấn Anh, mặc dù có số lượng lớn “hàng quay đầu” nhưng chưa xuất hiện hiện tượng vứt hoa quả, dưa thối nát dọc bên đường như những năm trước đây.

Theo báo cáo của ngành chức năng Lạng Sơn, từ ngày 2 đến hết ngày 4/2 đã có 845 xe nông sản xuất sang bên kia biên giới. Riêng ngày 5/2 xuất được hơn 250 xe (chủ yếu là dưa hấu) qua biên giới Việt- Trung. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn gần 400 xe ô tô tải cỡ lớn, container đỗ dài trên đường chờ thông quan bán hàng sang Trung Quốc.

MỚI - NÓNG