Có 74 kết quả :

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Mofa)

Việt Nam đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho hàng hoá đang ùn tắc ở biên giới

TPO - Trong cuộc hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 2/12, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi về thủ tục thông quan cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông sản qua các cửa khẩu biên giới, tránh tình trạng ách tắc cửa khẩu biên giới vào thời điểm cuối năm.
Lực lượng chức năng kiểm tra xe “luồng xanh” tại chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô.

Tiêu cực ở 'luồng xanh': Cơ quan chức năng nói gì ?

TPO - Lợi dụng việc được cấp và sử dụng thẻ nhận diện phương tiện “luồng xanh” được ưu tiên chở hành hoá ra, vào khu vực đang giãn cách xã hội, nhiều đối tượng đã nhận tiền để xét duyệt hồ sơ hay vận chuyển hàng lậu, chở người, thậm chí ma tuý qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19.
Tại cầu Thanh Trì liên tục xảy ra ùn tắc, tai nạn

Cầu Thanh Trì sẽ bố trí 8 làn xe

TP - Thông tin về việc lập dự án giảm ùn tắc và tai nạn cho cầu Thanh Trì, đại diện Ban Duy tu cho biết, theo số liệu của Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì , trong tháng 3/2021, lưu lượng xe qua cầu là 124.390 xe/ngày đêm, giờ cao điểm sáng (6h đến 9h) là gần 8.000 xe/giờ; giờ cao điểm chiều (16h - 19h) là hơn 7.000 xe/giờ. Trong khi đó, lưu lượng xe qua cầu theo thiết kế là 15.000 xe/ngày đêm - vượt hơn 8 lần.
Giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc nhiều giờ.

Xe container lao xuống vực, đèo Bảo Lộc ùn tắc kinh hoàng

TPO - Nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc cứu hộ chiếc xe container lao xuống vực, lực lượng chức năng buộc phải yêu cầu các phương tiện tạm ngừng lưu thông trên đèo Bảo Lộc trong nhiều thời điểm, khiến giao thông trên đèo bị ùn ứ, ách tắc trong nhiều giờ liền.
Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, đối với địa phương không có cây đào trong rừng tự nhiên thì không nhất thiết phải dán tem xác nhận nguồn gốc.

Địa phương hết đào rừng tự nhiên, không nhất thiết phải dán tem

TPO - Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định, việc xác nhận nguồn gốc, xuất xứ (bao gồm cả việc dán tem) với cây đào tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương và nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Với địa phương không có cây đào trong rừng tự nhiên, không nhất thiết phải dán tem xác nhận nguồn gốc.