Bão tuyết càn quét, Tổng thống Mỹ bị chậm chuyến bay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/1, một trận bão mùa đông gây ra đợt tuyết rơi nặng hạt và gió thổi mạnh trên vùng đông nam nước Mỹ và trung Đại Tây Dương, buộc nhiều cơ quan công vụ và trường học phải đóng cửa, máy bay không thể cất cánh và hàng ngàn người rơi vào cảnh mất điện.

Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo sẽ có lượng tuyết dày từ 12-25cm, với tốc độ gió 64km/giờ. Đây là trận bão tuyết đầu tiên của khu vực trong mùa đông này.

Tính đến chiều 3/1 (giờ địa phương), cơ quan khí tượng đo được lượng tuyết dày 21,59cm ở thủ đô Washington, D.C, gần 23cm ở bang Tennessee, 37cm ở Virginia, và gần 40cm ở Maryland.

“Kiểu thời tiết này không điển hình lắm, nhất là vào thời gian này của năm. Ở những khu vực đông dân, lượng tuyết dày sẽ gây ra vấn đề”, ông Austin Mansfield, chuyên gia khí tượng ở bang Virginia, cho biết.

Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cho biết trận bão mùa đông này đang giảm dần.

Thời tiết khắc nghiệt buộc các cơ quan công vụ ở Washington phải đóng cửa, trong khi hàng chục trường học ở khu vực phải tạm dừng hoặc hủy lịch mở cửa.

Bão tuyết càn quét, Tổng thống Mỹ bị chậm chuyến bay ảnh 1

Tổng thống Joe Biden bước xuống từ chuyên cơ hôm 3/1. (Ảnh: Reuters)

Ngay cả Tổng thống Joe Biden cũng bị chậm chuyến bay về Washington. Ông và các trợ lý bị mắc kẹt trên chiếc Không lực một trong 30 phút để chờ dọn đường băng. Đoàn xe hộ tống tổng thống bình thường vẫn phóng vèo qua các con phố ở Washington, nhưng lần này đi như bò về Nhà Trắng.

Gần 661.000 khách hàng ở Virginia, Maryland, Carolina và Georgia bị mất điện do tuyết rơi. Gần 3.000 chuyến bay ở Mỹ bị huỷ và hơn 5.000 chuyến bị hoãn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG