Hàng không Mỹ tiếp tục hỗn loạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/1, những người Mỹ trở về nhà sau chuyến đi chơi dịp nghỉ lễ tiếp tục rơi vào tình cảnh hỗn loạn ở sân bay, với hơn 2.000 chuyến bay bị huỷ vì thời tiết xấu hoặc những rắc rối liên quan đến COVID-19.
Hàng không Mỹ tiếp tục hỗn loạn ảnh 1

Các hành khách xem bảng thông báo chuyến bay tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ngày 21/12/2021 (Ảnh: Getty)

Thêm nhiều chuyến bay khác dự kiến bị huỷ trong ngày 3/1, khi một trận bão tuyết quét qua miền đông.

Tính đến tối 2/1, có đến 2.432 chuyến bay trong nước hoặc quốc tế đi và đến Mỹ bị huỷ, sau khi 2.749 chuyến bị huỷ trong ngày trước đó, theo số liệu trên dịch vụ theo dõi bay FlightAware.

Con số đó cho thấy hơn một nửa trong tổng số 4.079 chuyến bay trên toàn cầu bị huỷ, cộng thêm 5.004 chuyến bay nội địa của Mỹ cũng chịu cảnh tương tự.

Southwest Airlines, một trong những hãng hàng không chịu thiệt hại nặng nhất, phải huỷ khoảng 400 chuyến bay chỉ riêng trong sáng 2/12, và dự kiến tiếp tục phải huỷ nữa.

Ngày 2/1, thời tiết xấu do bão Frida buộc Southwest phải huỷ 490 chuyến, chủ yếu ở các bang thuộc vùng Hồ Lớn và bay về phía tây đến vùng Đại Bình nguyên.

Tình trạng rối loạn này khiến nhiều hành khách phẫn nộ.

“Chuyến bay của chúng tôi trong sáng nay bị huỷ. Giờ chúng tôi buộc phải thuê chiếc xe 4 chỗ để lái xe trên hết chặng đường từ Texas đến Colorado”, hành khách Katie Armstrong của Soutwest viết trên Twitter.

“Tôi đáng lẽ đã về nhà từ 10h30 sáng qua. Đến giờ tôi đã bị huỷ 3 chuyến và một chuyến bị huỷ vì liên lạc ngắt quãng”, nữ hành khách tên Kayla viết trên Twitter.

Các sân bay ở Chicago, một điểm trung chuyển lớn của Mỹ, bị ảnh hưởng nhiều nhất trong ngày 1/1, sau đó các sân bay ở Atlanta, Denver, Detroit, Houston và Newark cũng chịu thiệt hại nặng.

Trên khắp thế giới, giao thông hàng không gặp khó khăn từ Giáng sinh vì các đội bay liên quan đến tình trạng lây lan biến chủng Omicron.

Nhiều phi công và tiếp viên hàng không phải nghỉ làm sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc phải cách ly sau khi tiếp xúc với người mang virus. Điều này dẫn đến tình trạng các hãng bay thiếu nhân viên, buộc họ phải huỷ hoặc hoãn chuyến.

Tình trạng hiện nay không khác gì đợt Giáng sinh vừa qua, khi khoảng 7.500 chuyến bay trên khắp thế giới bị huỷ, sau đó nhiều người chật vật khi đặt lại vé.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.