Có 22 kết quả :

Yêu cầu dừng mọi hoạt động tại trạm trộn bê tông xây dựng không phép ở Lào Cai

Yêu cầu dừng mọi hoạt động tại trạm trộn bê tông xây dựng không phép ở Lào Cai

TPO - Sau khi báo Tiền Phong phản ánh về hoạt động san tạo mặt bằng, mở rộng quy mô trái phép tại trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Duyên Hải (xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai), UBND huyện Bảo Thắng đã ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án ngừng mọi hoạt động cho đến khi có sự cho phép từ cơ quan có thẩm quyền.
Dự án xây khách sạn nhưng thực chất là khai thác lậu quặng apatit tại xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai khiến nhiều lãnh đạo Công ty Lilama, Công ty TNHH Apatit Việt Nam bị bắt giam

Kê biên loạt biệt thự, nhà đất liên quan đến vụ án 'rửa tiền’ ở Lào Cai

TPO - Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã kê biên 120 m2 đất ở và 268 m2 đất nông thôn đứng tên bị can Nguyễn Mạnh Thừa; 301 m2 đất ở nông thôn đứng tên ông Thừa và Vũ Thị Lan; 2 thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất; 1 thửa đứng tên Công ty Lilama có diện tích 265,5 m2.
Vị trí nơi Ngô Thị N. gây án sát hại mẹ đẻ chiều ngày 23/7. Ảnh: Báo Lào Cai

Bị cản yêu, nữ sinh 14 tuổi cầm liềm đâm chết mẹ

Bị mẹ ngăn cấm yêu đương, Ngô Thị N. (vừa học xong lớp 8) dùng liềm truy sát mẹ đẻ là chị Hà Thị Luyến (SN 1983, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) khiến nạn nhân gục chết. Cô nữ sinh 14 tuổi bỏ trốn trong một nhà nghỉ và ra đầu thú sau 7 giờ gây án.
3 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Nhờ dân giúp đỡ, 2 thiếu nữ bắt 3 kẻ buôn người

Công an thị trấn Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai) đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán người. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận đã dụ dỗ định lừa bán 2 thiếu nữ 9X sang Trung Quốc nhưng bị các cô gái phát hiện nhờ người dân và Công an thị trấn Phong Hải giúp đỡ.
Triệu Ồng Náy khi gây án

Anh rể giết chết em vợ sau khi 'quan hệ'

Sau khi mò vào tận giường cô em vợ để "tâm sự", Triệu Ồng Náy (trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xảy ra mâu thuẫn với người tình nên đã dùng búa đinh đánh nhiều phát vào đầu, mặt cho đến khi Păn gục chết.
Mức án đề nghị nghiêm khắc đối với các CEO của MB24

Đề nghị 58 năm tù đối với "chức sắc" MB24

TPO - Cơ quan công tố đã đề nghị mức án đối với nhóm chức sắc của MB24. Theo đó, được cho là hai người có “đóng góp” lớn nhất trong đường dây trục lợi, bị cáo Ngô Văn Huy (Phó GĐ MB24, phụ trách thị trường) và Lê Văn Cường (Phó GĐ MB24 phụ trách truyền thông) bị đề nghị đến 20 năm tù.