Ngày 22/4, phúc thẩm vụ án Dương Chí Dũng

Dương Chí Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.
Dương Chí Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.
TP - Theo tin từ TAND Tối cao, dự kiến ngày 22/4, cơ quan này sẽ mở tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án Dương Chí Dũng (cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) cùng đồng phạm. 

Trước đó, ông Dũng bị truy tố về hành vi gây thất thoát hơn 366 tỷ đồng trong thương vụ mua ụ nổi 83M, đồng thời, “đút túi” 10 tỷ đồng tiền lại quả từ một công ty nước ngoài.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào trung tuần tháng 12 năm ngoái, TAND Hà Nội tuyên phạt Dương Chí Dũng 18 năm tù về tội Cố ý làm trái và án tử hình do Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Cùng mức án trên, cựu Tổng giám đốc Vinalines – Mai Văn Phúc cũng bị cáo buộc với hai hành vi tương tự. Cho rằng mình bị oan, ông Dũng và Phúc cùng chống án. Được biết, ở phiên phúc thẩm, ông Dương Chí Dũng tiếp tục mời luật sư Ngô Ngọc Thủy (Đoàn luật sư Hà Nội) bào chữa cho mình.

MỚI - NÓNG