Báo Hàn Quốc khen ngợi Xuân Trường và tuyển Việt Nam

Báo Hàn Quốc đánh giá cao Xuân Trường và đội tuyển Việt Nam.
Báo Hàn Quốc đánh giá cao Xuân Trường và đội tuyển Việt Nam.
Giành được 1 điểm trong chuyến làm khách tại Jordan, thuộc khuôn khổ lượt cuối vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nhận được sự đánh giá cao của truyền thông quốc tế, đặc biệt là báo chí Hàn Quốc.

Đó là trận đấu đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt trong hiệp 1 và có bàn thắng vươn lên dẫn trước của Anh Đức. Sang hiệp 2 các học trò của HLV Park Hang Seo gặp khó khăn trước sức ép của đối thủ, nhưng vẫn mang về 1 điểm, để kết thúc vòng loại với thành tích bất bại.

Sau trận đấu, tờ Naver Sport dành những lời khen cho màn trình diễn của ĐT Việt Nam dưới quyền ông Park Hang Seo. Đặc biệt, tờ báo này nhấn mạnh tới hình ảnh của U23 Việt Nam ở đội tuyển Việt Nam: “Danh tiếng sẽ biến mất như làn khói thuốc.

Nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam vẫn đang được duy trì. Sau kết quả có lợi ở trận ra mắt chính thức hồi tháng 11 năm ngoái, HLV Park Hang Seo tiếp tục thành công khi giúp tuyển Việt Nam giành tấm vé chính thức tại Asian Cup hồi năm ngoái. Tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại với 2 chiến thắng và 4 trận hòa”.

Tờ báo Hàn Quốc cũng không quên dành lời khen với Xuân Trường trong trận đấu này, dù đội phó của đội tuyển Việt Nam đã được rút ra ở hiệp 2 do thể lực giảm sút.

Sau thành công ở vòng chung kết U23 châu Á vừa qua của U23 Việt Nam, bóng đá Việt Nam luôn nhận sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông châu Á. Rất nhiều hãng truyền thông lớn của châu lục đều nhận định bóng đá Việt Nam sẽ còn tiến xa dưới thời HLV Park Hang Seo.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ đều đã trở về CLB. Chỉ có trường hợp của thủ thành Đặng Văn Lâm là dính chấn thương lưng phải nghỉ ở vòng 4 V-League.

Sau loạt trận cuối vòng loại kết thúc, Asian Cup 2019 đã xác định được 24 đội tuyển chính thức dự vòng chung kết, gồm: Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Iran, Syria, Iraq, Trung Quốc, Palestine, Oman, Ấn Độ, Lebanon, Turkmenistan, Jordan, Bahrain, Việt Nam, Kyrgyzstan, Triều Tiên, Philippines, Yemen và chủ nhà UAE.

Trong số này, ngoại trừ chủ nhà UAE được mặc định ở nhóm hạt giống số 1, 23 đội còn lại sẽ được chia đều vào 4 nhóm dựa theo vị trí của mỗi đội theo BXH FIFA cập nhật tháng 4 tới đây.

Với việc nằm ở hai nhóm hạt giống khác nhau, tuyển Việt Nam và Thái Lan có thể nằm chung bảng ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Nếu điều đó xảy ra, thì hành trình tới đây của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rất đáng xem.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.