Báo Đông Nam Á thán phục tài cầm quân của HLV Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
Báo Thái Lan ca ngợi HLV Park Hang-seo
Báo Thái Lan ca ngợi HLV Park Hang-seo
TPO - Truyền thông Thái Lan và Indonesia hết lời ca ngợi bảng thành tích ấn tượng của HLV Park Hang-seo kể khi ông lên nắm quyền tại đội tuyển Việt Nam.

Trang Asean football mới đây đã đưa ra bảng thống kê thành tích đồ sộ của HLV Park Hang-seo kể từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam năm 2017. Tới nay, thầy Park đã có 30 trận bất bại trước các đội bóng cùng khu vực. Thành tích này khiến báo giới Thái Lan phải ngả mũ thán phục.

Trang tin thể thao uy tín của Thái Lan Siam Sport đã đưa bài viết co tiêu đề: "Truyền thông ca ngợi HLV Park Hang-seo đưa bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á".

Trong bài viết, tờ Siam Sport nhấn mạnh: "Từ khi tiếp quản các đội tuyển Việt Nam, trải qua 30 trận ở mọi cấp độ với các đối thủ trong khu vực, HLV Park Hang-seo duy trì thành tích bất bại. Thầy Park đã mở ra trong kỷ nguyên thành công cho bóng đá Việt Nam, đưa tuyển Việt Nam lọt top 100 thế giới, trở thành ông vua ở Đông Nam Á".

Trong 30 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và đội U23 đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc có 24 chiến thắng và chỉ hòa 6 trận. Ngay cả khi gặp các đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia, Philippines, “Đoàn quân sao vàng” chưa một lần bị đánh bại.

Từ năm 2018 đến nay đội bóng của HLV Park Hang-seo đã thắng Thái Lan 3 trận và hòa 3 trận ở mọi cấp độ, thắng Malaysia 4 trận và hòa 1 trận, thắng Philippines 3 trận, thắng Myanmar 2 và hòa 2, thắng Singapore 1 trận, và ấn tượng nhất là đánh bại ông lớn Indonesia đến 5 lần.

Ngoài ra, thầy Park cũng vừa đưa đội tuyển Việt Nam lọt top 12 đội tranh tài tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, lần đầu tiên trong lịch sử. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam đứng vị trí 92 thế giới và đứng số 1 Đông Nam Á.

Thành tích kể trên khiến tờ Vocket FC của Indonesia không tiếc lời ca ngợi kỳ tích của tuyển Việt Nam: “Đây là một trang sử mới của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á. Người hâm mộ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung tự hào khi Việt Nam góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với tư cách là đại diện duy nhất của Đông Nam Á".

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 1/7/2021 tại Kuala Lumpur (Malaysia). 12 đội tuyển sẽ được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 6 đội và bắt đầu thi đấu từ ngày 2/9/2021 cho tới 29/3/2022. Bốn đội nhất nhì của mỗi bảng sẽ giành quyền sẽ đi thẳng tới VCK World Cup 2022. Hai đội xếp thứ ba sẽ thi đấu vòng play-off cùng các đối thủ từ liên đoàn khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

MỚI - NÓNG