Anh sẽ vô địch EURO 2020 nhờ...'siêu năng lượng' của nhà ngoại cảm lừng danh?

0:00 / 0:00
0:00
Nhà ngoại cảm Uri Geller với màn bẻ cong thìa kim loại
Nhà ngoại cảm Uri Geller với màn bẻ cong thìa kim loại
TPO - Đội tuyển Anh có một bước tiến khổng lồ để hướng tới chức vô địch EURO 2020 với sự giúp sức của nhà ngoại cảm lừng danh Uri Geller.

Theo The Sun, Uri Geller, một ảo thuật gia người Israel nổi tiếng với khả năng dùng “sức mạnh ý chí” để uốn cong những chiếc thìa bằng kim loại, đã thề sẽ hỗ trợ tuyển Anh trong cuộc đua vô địch EURO 2020.

Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Gareth Southgate có thể mong đợi những bàn thắng "thần bí", trước mắt là trong trận đấu cuối cùng gặp Cộng hoà Czech ở vòng bảng vào rạng sáng mai. Đây là cuộc đua quyết định ngôi nhất, nhì bảng D.

“Tôi sẽ sử dụng siêu năng lực của mình để giúp nước Anh kể từ bây giờ. Dù không có mặt trực tiếp trên sân nhưng tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh ý chí của mình để giúp họ vượt qua Cộng hoà Czech. Không có giới hạn nào đối với sức mạnh não bộ. Tôi sẽ hoàn toàn tập trung để giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng", Uri Geller tuyên bố.

Nhà ngoại cảm 74 tuổi nói rằng đội tuyển Anh không phải e ngại sợ bất cứ đối thủ nào tại EURO 2020 bởi sức mạnh tâm linh của ông sẽ "hoạt động như cầu thủ Anh thứ 12".

“Tôi mang ơn nước Anh rất nhiều. Họ đã mang lại cho tôi một kỷ niệm không thể quên vào năm 1973 khi tôi bẻ cong một chiếc thìa bằng kim loại trên chương trình truyền hình trực tiếp của David Dimbleby. Trong vòng vài phút, tổng đài của BBC đã bùng nổ với các cuộc gọi từ người xem trên khắp đất nước. Họ thắc mắc tại sao nĩa hoặc thìa của họ lại bị bẻ cong, còn đồng hồ đã chết lại đột ngột hoạt động trở lại".

Nhà ngoại cảm Uri Geller từng nổi danh tại vòng chung kết EURO tổ chức ở Anh năm 1996 khi tuyên bố đã sử dụng "năng lực siêu nhiên" của mình để phá hỏng quả sút 11 m của nhạc trưởng đội Scotland McAllister, giúp tuyển Anh rộng đường vào bán kết.

Không chỉ "hoạt động" trong lĩnh vực bóng đá, Uri Geller còn biểu diễn rất nhiều tiết mục khó tin như bẻ cong những chiếc thìa inox chỉ bằng một cái chạm khẽ, di chuyển đồ vật mà không hề đụng vào chúng, hoặc nói ra nội dung của những bức tranh mà ông không nhìn thấy. Ông cũng tiên đoán chính xác tất cả các cuộc bầu cử hay sự kiện lớn trên thế giới trong những năm gần đây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.