UEFA rút lại ý định tước quyền đăng cai chung kết EURO trên sân Wembley

0:00 / 0:00
0:00
UEFA rút lại ý định tước quyền đăng cai chung kết EURO trên sân Wembley
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đang đàm phán với chính phủ Anh về việc tăng lượng khán giả đến sân vận động Wembley lên 65.000 khán giả (so với sức chứa 90.000 người) trong trận bán kết và chung kết EURO 2020.

Hồi tuần trước, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) từng có kế hoạch chuyển nơi tổ chức trận chung kết EURO 2020 từ sân Wembley sang sân Puskas Arena ở Hungary vì hai lý do: sân Wembley chỉ cho phép 22.000 khán giả vào sân và khán giả từ các nước trong danh sách đỏ vì COVID-19 buộc phải cách ly khi đến nước Anh. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc thảo luận, UEFA nhiều khả năng sẽ không thay đổi địa điểm trận chung kết EURO.

"UEFA, FA và các nhà chức trách Anh đang làm việc chặt chẽ cùng nhau để tổ chức trận bán kết và chung kết EURO 2020 tại Wembley và không có kế hoạch thay đổi địa điểm tổ chức các trận đấu này", trích từ thông báo mà UEFA cung cấp cho báo chí.

Chính phủ Anh đã đồng ý tăng sức chứa lượng khán giả đến sân Wembley từ 22.000 lên ít nhất 40.000 cho một trận ở vòng 16 và ba trận cuối cùng của EURO 2020. UEFA đề xuất thời gian lưu trú của các cổ động viên ở Anh sẽ ít hơn 24 giờ và việc di chuyển sẽ phụ thuộc vào phương tiện và địa điểm đã được chính quyền phê duyệt để hạn chế sự lây lan của đại dịch.

Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ sự lo ngại vì trận chung kết diễn ra ở Anh, nơi đang đón một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới với số ca mắc tăng lên 68.449 người trong 7 ngày qua.

“Tôi cho rằng trận chung kết không nên diễn ra ở một quốc gia mà có nguy cơ lây nhiễm bệnh rất lớn” ,Thủ tướng Italia Mario Draghi Draghi nói. Đội tuyển Italia phải bay đến London để đá trận đấu vòng 16 đội EURO 2020 với đội tuyển Áo.

MỚI - NÓNG